360 plus trông khá trẻ trung với các chức năng nửa giống dịch vụ 360 cũ, nửa gợi nhớ đến mạng xã hội thử nghiệm Yahoo Mash. Trước tiên, người sử dụng sẽ tạo cho mình một địa chỉ dưới dạng http://vn.myblog.yahoo.com/abc-xyz, do đó ai lập sớm sẽ có nhiều cơ hội chọn link đẹp và "độc" hơn.
![]() |
Giao diện Yahoo 360 Plus. Ảnh chụp màn hình. |
Khác với giao diện cố định của Yahoo 360, plus cho phép mọi người thay đổi vị trí các module, thống kê lượng truy cập cũng cụ thể hơn, các comment đã hỗ trợ hình ảnh và nhiều biểu tượng thể hiện cảm xúc (emoticon) hơn. Người sử dụng có thể đăng ảnh trực tiếp từ máy tính lên blog mà không cần thông qua bất cứ dịch vụ chia sẻ trung gian nào. Số lượng bạn bè (friendlist) cũng mở rộng từ 300 lên 1.000 profile.
Tuy nhiên, Yahoo mới chuyển thử bài viết cũ của một số blogger nổi tiếng, còn công cụ sao chép nội dung cho tất cả các thành viên vẫn chưa xuất hiện. 360 plus còn khá nhiều lỗi và nhóm phát triển đang tiếp tục đón nhận đóng góp của blogger để hoàn chỉnh sản phẩm.
![]() |
Ảnh chụp màn hình blog mới của Demento. |
Do chưa hoàn thiện, dịch vụ mới nhận nhiều lời chê hơn khen như dùng ngôn ngữ nửa Anh nửa Việt, không có quick comment (nhận xét nhanh)... "Nhìn chung không được thoả mãn lắm. Tiếng Việt đọc còn khó hiểu hơn tiếng Anh. Chưa thấy thông báo chuyển nội dung blog cũ. Rồi thì không biết số phận Friendlist của mình ra sao nữa. Quick comment bị thay bởi hộp tin nhắn. Đang thử nghiệm nên lỗi tùm lum. Nghịch một lúc mà bực hết cả mình", blogger Andre bình luận.
Blogger R cũng cho rằng nếu đây là tất cả những gì Yahoo cung cấp thì về lâu dài, họ khó có thể vượt qua được các đối thủ như Wordpress, LiveJournalcũng đang thu hút khá đông người Việt. Một số khác lại mong đợi Yahoo tiếp tục nâng cấp dịch vụ 360 hơn là chuyển sang dùng một nền tảng mới như Plus.
8 điều thú vị về Yahoo 360 plus 1. Nhiều công cụ tùy chỉnh để thiết kế blog với hình nền yêu thích từ thư viện của Yahoo hoặc tự tạo các kiểu màu sắc với tính năng thiết lập CSS nhanh chóng. 2. Dùng công cụ kéo - thả để sắp xếp nội dung trên trang. 3. Tạo không khí sôi nổi trên blog bằng cách thêm nhiều module. 4. Cho phép người dùng quyết định ai được đọc các bài viết của họ hoặc điều chỉnh quyền riêng tư cho từng bài khi đang soạn thảo. 5. Người dùng có thể bày tỏ cảm xúc qua các biểu tượng trong từng bài blog. 6. 360 plus cho biết số lượt xem được thống kê theo từng ngày và tổng cộng. 7. Có thể tạo nhiều album ảnh khác nhau và viết blog trực tiếp từ các album đó trên 360 plus. 8. Có thể chọn thời gian đăng bài viết trong quá khứ hoặc tương lai. |
Hải Nguyên