Tác giả Tuấn Mạnh cho rằng 'Xe buýt phản tác dụng với đường nhỏ' chứng tỏ chưa lái ôtô bao giờ nhất là khu nội ô, hiện tại trong khu nội ô đi ôtô vào bị cấm rất nhiều thứ để hạn chế ôtô cá nhân, ví dụ như cấm đường, cấm dừng đỗ cả một con đường dài ở gần như tất cả các con đưởng nội ô gây ra rất nhiều bất tiện cho những người đi ôtô muốn đến những địa điểm trên con đường đó để làm ăn, giao dịch.
Bởi "vấn nạn" xe máy nên nước ta phải đánh thuế siêu cao vào ôtô để hạn chế phát triển nóng dẫn tới hậu quả là 20 năm qua ngành công nghiệp ôtô và phụ trợ phát triển èo uột và ngày càng tụt hậu so với thế giới.
Văn hóa xe máy ăn sâu nên giá nhà đất nội ô tăng đến mức rất rất cao không phản ánh đúng giá trị thực của nó gây nhiều khó khăn cho dân có nhu cầu mua nhà và tăng đầu cơ đất. Thêm vào đó, văn hóa xe máy ăn sâu nên nhiều người lên ôtô vẫn quen thói chạy ẩu, lấn làn, cắt đầu xe khác... vô cùng nguy hiểm. Theo tôi nên cấm xe máy dần dần ở nội ô rồi lan dần ra ngoại thành theo lộ trình phù hợp để khuyến khích dân đi phương tiện công cộng, người dân đi nhiều thì nó mới phát triển được.
Không đồng ý với ý kiến trên, độc giả Nghịch Lý nêu:
Đừng đổ thừa là văn hóa xe máy đã ăn sâu mà hãy nói rằng do ý thức tồi không thể cải thiện. Tôi đi xe máy hơn 20 năm nay vẫn luôn giữ ý thức luôn chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Ngoài ra với những kẻ ý thức tồi mà lái ôtô thì nguy hại hơn việc nó chạy xe máy nhiều.
Xem nhiều trong ngày:
> Nhiều thiết kế 'ngớ ngẩn' ra đời vì người Việt xuề xòa
> Thuốc '3 phần độc, một phần chữa bệnh'
> Trả 99% tiền mua nhà rồi nhưng không được sang tên
> Nâng mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh - 'dồn nước ngập vào nhà dân'
> Khách chơi cờ cả sáng nhưng chỉ gọi ly cà phê 15 nghìn đồng
Độc giả Chí Cường tiếp tục phản biện:
Người đi xe máy hiện nay khi kẹt đường sẵn sàng liều mạng cắt đầu, chen trước đầu xe ôtô bất kể khoảng cách có an toàn hay không, chạy lên lề, chạy ngược chiều bất chấp hậu quả sẽ làm tắc chiều đối diện, vượt đèn vàng, đèn đỏ như chốn không người, chạy lấn tuyến, lạng ra lạng vào không thèm nhìn gương hậu xem có xe lớn phía sau không... bạn có dám khẳng định là trong 20 năm lái xe máy của bạn chưa bao giờ bạn mắc lỗi đó không?
Và một điều đáng quan ngại là những người như vậy khi có tiền mua ôtô lại quen thói chen lấn làn. Nhanh hơn người khác được một chút nhưng gây mất an toàn giao thông và đem tiếng xấu cho những người lái ôtô đàng hoàng khác. Đồng thời, họ tạo cớ cho những người phủ nhận độ an toàn và cần thiết của ôtô cho xã hội mà cứ bấu víu vào xe máy.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.