Bàn về chiều cao và thói quen tập thể dục của người Việt, độc giả xuan bach chia sẻ:
Tôi là người thuộc lứa tuổi 8x, cái thời tuy có sướng hơn thế hệ cha ông nhưng vẫn ăn đói mặc rét và không biết mùi sữa. Tuy vậy bản thân tôi vẫn là người có chiều cao tốt 1m76 nhờ vào việc tự vận động và rèn luyện thể dục thể thao ngay từ khi còn nhỏ. Không nên giao hết công tác thể chất cho nhà trường và xã hội. Thời gian học thêm của con là do bố mẹ quyết định, muốn con giỏi toàn diện lại cao lớn xinh đẹp là không thể nếu cứ đổ lỗi đi học hết thời gian là do nhà trường quy định.
Độc giả buiminhquan04092005 cho rằng gen di truyền chỉ tác động một phần tới chiều cao:
Tôi ghét nhất những người lười biếng mà hay đổ thừa tại do gen. Lấy trường hợp của chính tôi đây, bố tôi 1,6m, mẹ tôi 1,5m nhưng tôi vẫn cao hẳn 1,78m. Nếu ai lại nói rằng đấy là do trường hợp đặc biệt đột biến thì xin thưa rằng thời điểm cao nhanh nhất của tôi không phải là lúc dậy thì (năm 10 tuổi), mà là lúc tôi bắt đầu ý thức được về chiều cao của mình (năm 14 tuổi), bắt đầu tập luyện, ăn uống ngủ nghỉ đúng khoa học.
Ngoài tôi ra còn có nhiều đứa bạn của tôi nhà bố mẹ cũng lùn tịt mà chúng nó vẫn cao lớn bình thường đấy thôi. Nói tóm lại gen thì quan trọng thật, nhưng không đến mức mà cái gì cũng phải đổ cho nó.
Độc giả Nguyên ck:
Thật sự thì đúng là giáo dục nước ta không chú trọng phát triển thể chất. Tôi sinh năm 89. Năm lớp 9 tôi cao 1m65. Năm lên cấp 3 vì học xa nhà ở trọ tôi có thời gian đi chơi bóng rổ vì sân bóng rổ trong ký túc xá trường, năm lớp 12 tôi cao 1m76. Thực tế là thể thao các môn như bóng rổ, bóng chuyền rất tốt cho phát triển chiều cao. Điều kiện là một tháng bốn tuần, một năm 12 tháng phải chơi liên tục đều đặn
Độc giả Tanh Nguyễn:
Một số người Việt luôn giỏi trong việc tìm kiếm lý do để lấp liếm đi sự yếu kém của mình. Thể thao thì đâu cần nhiều, một tuần chỉ cần bỏ ra hai đến ba ngày là đủ, mỗi lần 30 phút hoặc hơn, chỉ như vậy là đủ khỏe đủ phát triển rồi. Chẳng lẽ một tuần có 24hx7= 168h lại không bớt được 1h30 để chơi thể thao. Không có thời gian chỉ là sự bao biện mà thôi.
Nhiều độc giả cho rằng để trẻ có thói quen vận động, tập thể dục cần xuất phát từ gia đình. Bố, mẹ phải làm gương cho con cái:
Độc giả Ngo Quang Xuan:
Trẻ con ít vận động là do chính bản thân các bậc làm cha làm mẹ cũng ít vận động. Không chơi cùng con, tập thể dục cùng con mỗi sáng trước khi đi làm, mỗi tối khi cơm nước xong. Không phải cái nào cũng đổ lỗi cho nhà trường được.
Độc giả Việt Hoàng Bùi:
Cứ so sánh với nước ngoài nhưng mà cứ thử ra nước ngoài xem, ở Nhật thì ông bố và con trai thường xuyên chơi bóng chày với nhau cho tới 20-30 tuổi. Ở Mỹ, bố con làm trận bóng rổ là bình thường... Ở Việt Nam ít thấy ông bố nào đi làm về ra sân chơi với con hay đơn giản nhất là dẫn con đi bơi, đi chạy, toàn la cà quán nhậu thôi.
Độc giả Thanh:
Người Việt có thói quen lười vận động và đổ lỗi. Nhiều học sinh, sinh viên có thể cày games suốt đêm, lên Facebook cả ngày, hoặc đi làm xong thì ra quán nhậu nhưng than không có thời gian tập thể dục.
Nhiều người lại than vì Việt Nam không có cơ sở vật chất hoành tráng như những nước giàu nhất thế giới nên không thể tập thể dục. Thực ra bạn chỉ cần mua cục tạ vài trăm nghìn, hoặc thức dậy sớm để tập hít đất, chạy bộ cũng rất tốt cho sức khỏe.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.