Trả lời Reuters bên lề hội thảo đầu tư tại Singapore, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư vốn nhà nước Lê Thị Băng Tâm cho hay, Vinamilk và FPT sẽ là hai doanh nghiệp đầu tiên xuất ngoại cổ phiếu vào năm 2007 và 2008.
Giá thị trường của Vinamilk, công ty chiếm 75% thị phần sữa tại VN, vào khoảng 930 triệu USD. Các tổ chức tư vấn nước ngoài đánh giá sức hấp dẫn của Vinamilk ở chỗ vừa sản xuất một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng tới 20% mỗi năm, họ vừa tổ chức được hệ thống phân phối. Hiện công ty có khoảng 200 nhà phân phối, hơn 1.000 đại lý và gần 94.000 điểm bán lẻ phủ đều 64/64 tỉnh thành trên toàn quốc. Không chỉ dừng ở những sản phẩm truyền thống, Vinamilk còn táo bạo chuyển sang sản xuất các sản phẩm khác như bia, cà phê. Ngoài ra, họ còn bỏ vốn mua cổ phần từ các đối tác như Công ty Bao bì dầu thực vật (V-Pack), chứng chỉ quỹ VF1, dự án căn hộ Horizon trên đường Trần Quang Khải, cấp nước Thủ Đức, Cấp nước Gia Định....
FPT có giá trị thị trường khoảng 680 triệu USD. Sau phiên chào sàn ấn tượng (13/12) với giá cổ phiếu khớp lệnh 400.000 đồng (gấp 40 lần mệnh giá), cổ phiếu này liên tục đạt giá trần ở các phiên tiếp theo. Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với lực lượng nhân viên trẻ, chuyên môn giỏi và đặc biệt tạo dựng được văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, FPT được giới đầu tư đánh giá rất cao.
![]() |
|
Chứng khoán nóng bỏng. Ảnh: H.H. |
Một doanh nghiệp khác là Cavico đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để đưa cổ phiếu niêm yết tại Mỹ. Tháng 5, Cavico sáp nhập với một công ty Mỹ đang có cổ phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán cấp thấp Prink Sheets là Agent155 Media Group. Sau khi sáp nhập, Agent155 Media Group đổi tên thành Cavico Corporation, mã cổ phiếu thành CVCP. Trước khi sáp nhập, Agent155 Media Group gần như đã ngưng hoạt động, chỉ còn lại chiếc vỏ pháp lý và mã cổ phiếu. Đây là một cách lên sàn Mỹ với giá rất rẻ.
Ngoài các doanh nghiệp trên còn có Kinh Đô, Công ty chứng khoán Sài Gòn, cà phê Trung Nguyên và khoảng 50 công ty khác đang tìm hiểu thông tin, điều kiện để niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài.
Sàn ngoại đến VN tiếp thị
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Sài Gòn cho biết, SSI mới đánh tiếng có thể niêm yết ở Singapore để huy động vốn, Sở giao dịch chứng khoán Singapore đã rất quan tâm và có mối liên hệ thường xuyên. Ngày 15/12, 3 quan chức của Sở giao dịch đã bay sang VN tham dự phiên chào sàn của cổ phiếu SSI tại Hà Nội. Hồi tháng 3 năm nay, công ty tư vấn lớn nhất Singapore là UBO Asia sang VN tiếp xúc với các đối tác về việc đưa doanh nghiệp VN niêm yết tại Singapore.
Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc cũng tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội huy động vốn tại xứ sở kim chi. Giám đốc Sở Kang Kwang Ha cho hay doanh nghiệp Việt Nam nằm trong nhóm khách hàng đầu tiên mà cơ quan quản lý chứng khoán Hàn Quốc muốn thu hút. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc chấp nhận các công ty Việt Nam niêm yết toàn bộ hoặc chỉ niêm yết một phần trong khi vẫn song song niêm yết trên thị trường trong nước.
Providential Holdings, Inc, một công ty tư vấn luật có sự tham gia của khá nhiều Việt kiều Mỹ đã nhìn thấy nhu cầu niêm yết ở nước ngoài của các doanh nghiệp VN từ khá lâu. Trong năm nay, lãnh đạo công ty này đi về giữa VN và Mỹ như con thoi, thực hiện hàng loạt buổi giới thiệu cơ hội đầu tư từ Bắc vào Nam. Providential phối hợp với cả Phòng thương mại công nghiệp VN để có mối liên hệ với doanh nghiệp chặt chẽ hơn.
Theo nhận xét của ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), nhiều doanh nghiệp lớn của VN sẵn sàng tiến hành niêm yết ở nước ngoài, ngoài mục đích huy động vốn, bản thân doanh nghiệp có cơ hội áp dụng được các chuẩn mực quản trị tiên tiến trên thế giới, minh bạch hơn theo chuẩn quốc tế.
Hành lang pháp lý chưa có
Từ 2 năm trước, VAFI đã thúc giục Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính nhanh chóng xây dựng các văn bản quy định để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi muốn xuất ngoại. Tuy nhiên cho đến nay, ngoài Luật Chứng khoán mới đề cập sơ sơ đến việc doanh nghiệp niêm yết ở nước ngoài, hầu như chưa có một văn bản nào quy định.
Một trong những vấn đề doanh nghiệp quan tâm nhất là hướng dẫn về thanh toán ngoại hối. Ở VN, doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông nước ngoài, họ có thể chuyển về nước hoặc để lại để tái đầu tư, song khi niêm yết ở nước ngoài, doanh nghiệp phải trả cổ tức bằng ngoại tệ. Hay doanh nghiệp niêm yết ở nước ngoài thì vốn huy động được sẽ là ngoại tệ, chuyển qua chuyển lại thế nào họ chưa có hướng dẫn cụ thể.
"Tôi thấy có vẻ như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa sẵn sàng với chuyện này. Có thể họ sợ nhiều doanh nghiệp sẽ ra niêm yết ở nước ngoài, bỏ thị trường trong nước và Ủy ban mất vai trò quản lý, mất cơ chế xin - cho", ông Nguyễn Hoàng Hải trao đổi với báo chí.
Việt Phong
