![]() |
Da giày không đổi mới sẽ tụt hậu. |
VN hiện là nước đứng thứ tư trên thế giới về xuất khẩu da giày song theo Bộ Công nghiệp, giá trị gia tăng trong xuất khẩu mặt hàng này rất thấp chỉ đạt khoảng 25%. Trong các thị trường, Liên minh châu Âu chiếm tỷ trọng khoảng 80% nhập khẩu.
Nhóm ngành dịch vụ, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng với những doanh nghiệp lớn như Tổng công ty bưu chính viễn thông VN, Tổng công ty điện tử tin học, 4 ngân hàng quốc doanh, Saigontourist... sẽ có những đề xuất và kiến nghị nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước. Chiều 8/10, Chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu sẽ đệ trình các khuyến nghị của diễn đàn lên các trưởng đoàn tại ASEM 5. |
Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam Nguyễn Gia Thảo cho rằng, ngành da giày cần tự đổi mới mình. Lâu nay máy móc và công nghệ chủ yếu nhập khẩu từ các nước và lãnh thổ không có tiến bộ kỹ thuật nên giá thành sản phẩm cao. Trong khi đó, năng suất lao động lại thấp hơn khu vực và thế giới 2-3 lần. Do VN chủ yếu nhận gia công cho các đối tác nước ngoài, lợi nhuận đạt được rất thấp. Nếu giá 1 đôi giày vải là 2,5 USD, doanh nghiệp VN chỉ được hưởng vài cent.
Tại diễn đàn, Hiệp hội da giày sẽ đề nghị EU có những hỗ trợ cụ thể để VN phần nào có thế chủ động hơn trên thương trường. "Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư mẫu mã và giới thiệu những sản phẩm ta có thế mạnh về nguyên liệu như các loại giày vải có sử dụng cao su tự nhiên, giày thể thao có sử dụng giả da...", ông Thảo cho biết.
Theo Bộ Thương mại, trong thời gian tới, EU vẫn là thị trường tiềm năng của da giày VN vì tại Mỹ hàng da giày Việt Nam tỏ ra kém sức cạnh tranh so với hàng Trung Quốc, Nhật Bản và các thị trường khác nhu cầu không có biến động lớn. Vấn đề các doanh nghiệp đang trông chờ là liệu da giày có tiếp tục được hưởng quy chế ưu đãi thuế quan (GSP) hay không. Đầu tháng 10, EU thông báo VN vẫn được hưởng quy chế trên trong năm tới nhưng phải đến cuối tháng họ mới chính thức công bố chi tiết 29 mặt hàng trong diện được ưu đãi.
Nhóm hàng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khác là dệt may bởi từ 1/1/2005, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) sẽ bãi bỏ chính sách hạn ngạch. Khi hạn ngạch không còn, các chuyên gia thương mại lo ngại hàng dệt may của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường thế giới.
Trong khi đó, theo Viện nghiên cứu chiến lược công nghiệp, nguyên liệu chính cho ngành VN hầu như phải nhập. Sản phẩm còn yếu về chất lượng, chủng loại, thời gian giao hàng, các doanh nghiệp ngại đầu tư vào khâu nghiên cứu thiết kế mẫu mã và thị hiếu thị trường. Trong tương lai chỉ có hàng may mặc và hàng dâu tằm tơ là VN có khả năng cạnh tranh. Còn công nghiệp kéo sợi của Việt Nam có nhiều khả năng phá sản vì giá thành vải cao hơn tới 30 - 40% so với khu vực.
Trước thực trạng trên, VN sẽ kêu gọi các nước châu Âu hỗ trợ tài chính và công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm dệt may, tăng sức cạnh tranh, đồng thời nghiên cứu chuyển sang sản xuất các mặt hàng khác sau khi hạn ngạch bị dỡ bỏ.
Việt Phong