Trong đó, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch tháng 5 ước đạt gần 1,9 tỷ USD tăng 29% so với cùng kỳ, khối các doanh nghiệp trong nước đạt kim ngạch hơn 1,3 tỷ USD tăng 18,2% so với cùng kỳ.
Theo phân tích sơ bộ từ bộ thương mại, xuất khẩu Việt Nam đang gặp thuận lợi về giá cả và cả thị trường, trong số 2,94 tỷ USD kim ngạch tăng thêm so với cũng kỳ thì có 2,1 tỷ USD do giá cả và chỉ có 829 triệu USD tăng do lượng.
Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, ngoài dầu thô đạt trên 740 triệu USD trong tháng 5 và 5 tháng đạt 3,372 tỷ USD. Các nhóm hàng công nghiệp chủ lực khác cũng đạt kim ngạch khá cao khác là dệt may tháng 5 đạt kim ngạch 430 triệu USD và 5 tháng đầu năm đã đạt 2,12 tỷ USD.
Tương tự, giày dép đạt 280 triệu USD và 1,36 tỷ USD; thuỷ sản đạt 250 triệu và 1,09 tỷ USD, gạo 123 triệu và 600 triệu USD, đồ gỗ là 175 và 803 triệu USD. Ngoài ra các mặt hàng như cà phê, cao su, linh kiện điện tử đều đạt tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm khá cao từ 300 đến trên 600 triệu USD.
Thống kê cũng cho thấy, nhập khẩu tháng 5 bắt đầu có dấu hiệu tăng lên với kim ngạch nhập khẩu là 3,6 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm lên hơn 16 tỷ USD tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, nhập khẩu giấy nhiều nhất với 27,8 nghìn tấn trong 5 tháng, tăng 39,5%. Tiếp theo là các mặt hàng như vải, sợi dệt, dầu mỡ động thực vật, chất dẻo với các mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 34,3%, 33,6%, 33% và 27,5%.
Hà Vy