Tờ 1.000 HKD được 3 đơn vị phát hành là Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải (HSBC) và Ngân hàng Standard Chartered. Mệnh giá 1.000 HKD có 7 mẫu tiền khác nhau qua từng thời kỳ và có giá trị lưu thông như nhau. Theo cảnh sát Hong Kong, những tờ tiền giả thu giữ được đều có mệnh giá 1.000 HKD, với số serier năm 2000-2002 của HSBC phát hành. Những người Việt Nam bị bắt giữ hầu hết đổi tiền ở các cửa hàng tư nhân ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Quang Triết - Trưởng phòng Ngân quỹ, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết: "Năm 2006 tình hình đồng HKD giả có dấu hiệu rộ lên nhưng sau đó lắng xuống. Hiện nay những đồng HKD giả đã bắt đầu xuất hiện trở lại với những chi tiết tinh vi hơn".
Theo một chuyên gia ngân quỹ khác, những tờ tiền 1.000 HKD giả lần này có các yếu tố bảo an hoàn thiện đến mức khi đưa tờ tiền qua máy vẫn không phát hiện được đó là giả.
Thời gian qua, các trường hợp người dân thu nhận nhầm phải tờ tiền 1.000 HKD giả không có gì ngạc nhiên bởi chính các nhân viên ngân hàng còn khó phân biệt được. Gần đây nhất có 2 ngân hàng quốc doanh trên địa bàn TP HCM đã nhận vào gần 100 tờ tiền giả 1.000 HKD, một ngân hàng nước ngoài có chi nhánh TP HCM cũng đã nhận vào 3 tờ tiền HKD giả mệnh giá 1.000...
Chính vì thế mà một số ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay không "mạnh tay" và gần như từ chối khi thu đổi tờ tiền 1.000 HKD phát hành năm 2000 và 2002 từ khách hàng.
Bà Nguyễn Thu Hà, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết, Vietcombank có bị thu vào một số tờ HKD giả. Bà Hà cũng cho biết là loại HKD này được làm giả với trình độ rất cao và rất khó phát hiện. Vietcombank đang tiến hành tìm hiểu lại nguyên nhân của việc để lọt tiền HKD giả vào ngân hàng diễn ra như thế nào. Nguồn tin từ Vietcombank cho biết, tại TP HCM, có chi nhánh của Vietcombank đã phát hiện ra đồng HKD giả khi khách hàng nộp tiền vào và đã yêu cầu khách hàng đổi tờ HKD khác. Tuy nhiên, cũng có chi nhánh không phát hiện được và đã thực sự để tiền HKD giả lọt vào bên trong, sau đó mới phát hiện ra.
Vietcombank cũng đã có thông báo tới các chi nhánh trên toàn quốc về tờ tiền 1.000 HKD siêu giả mới được phát hiện. Nguồn tin này cũng cho biết, Vietcombank chưa có thông báo rộng rãi tới tất cả các khách hàng về đồng HKD siêu giả vì đây không thuộc nhiệm vụ của ngân hàng thương mại.
Ông Nguyễn Quang Triết cho hay đặc điểm của tờ tiền 1.000 HKD giả là giấy của tờ tiền dày, sờ vào có cảm giác láng. Màu tờ tiền nhạt, hình con sư tử ngả vàng, hơi lem thay vì nâu đỏ, dãy số serier không đều, bị lem, viền bên phải của tờ tiền khá sần sùi, tua chứng tỏ nhát cắt không "ngọt"...
Nhằm tránh rủi ro khi thu đổi tờ tiền HKD, các ngân hàng đều khuyến cáo người dân nên trực tiếp đến ngân hàng khi có nhu cầu sử dụng đồng HKD cho mục đích du lịch, du học...
(Theo Thanh Niên)