Tắm nước ấm, dùng tinh dầu khuynh diệp, rửa mũi bằng nước muối, góp phần giảm triệu chứng viêm xoang.
Nghẹt mũi gây khó chịu cho người lớn và trẻ em, một số mẹo tự nhiên có thể giảm triệu chứng mà không cần dùng thuốc.
Em hay bị sổ mũi, nghẹt mũi, ho… nhất là vào mùa mưa. Em xông mũi thấy đỡ nhưng có nên thực hiện thường xuyên để phòng bệnh mũi họng không?(Ánh Thúy, 26 tuổi, Cà Mau)
Lấy ráy tai thường xuyên, súc họng bằng nước muối thật mặn hay lạm dụng xông mũi… có thể khiến bệnh tai mũi họng nặng hơn.
Cả nhà tôi mắc Covid-19, trong đó có hai con 4 tuổi và 6 tuổi. Ngoài uống thuốc điều trị triệu chứng, tôi nấu nồi lá xông vừa để xông mũi và thơm nhà. (Hoa, 40 tuổi, Hà Nội)
Người bệnh nên xông phòng bằng dược liệu hoặc tinh dầu, tuyệt đối không xông cả người vì sẽ mất nước và điện giải, theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Sau khi xông, người bệnh có thể dùng nước để súc họng 4-5 lần trong ngày, theo bác sĩ Nguyễn Hà My, Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội.
Chị Hoài Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm điều trị Covid-19 bằng hít nước tỏi, xông nước nấu từ voe bưởi, chanh, xả, gừng, tỏi.
Đối với bệnh nhân viêm mũi, viêm xoang, xông hơi mũi có tác dụng rất quan trọng, nhất là trong những đợt viêm cấp.
Ngừa cúm tốt nhất là văcxin, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh này đến 59%. Nhưng ngoài ra, còn một loạt giải pháp khác có thể bảo vệ bạn hoặc làm giảm các triệu chứng nếu bạn chẳng may mắc phải.