![]() |
Vinashin đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Ảnh: VNS. |
Trong một văn bản gửi cho Tổng cục Hải quan, đơn vị chức năng của Bộ Tài chính cho biết hồi cuối tháng 8, Chính phủ đã chỉ đạo việc gia hạn nộp thuế và xử lý khoản nợ trái phiếu quốc tế của Vinashin. Trong đó, Bộ Tài chính được yêu cầu hướng dẫn xử lý.
Theo đó, Vinashin được gia hạn nộp thuế đối với thuế nhà thầu, gồm VAT và thu nhập doanh nghiệp tiền lãi phát sinh từ năm 2010 của khoản vay 600 triệu USD do Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse làm đầu mối thu xếp vốn cho vay. Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu việc gia hạn thuế hàng năm được thực hiện khi Vinashin nộp đủ số thuế đã gia hạn của năm trước. Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan xây dựng phương án gia hạn thuế cho Vinashin theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Quyết định tái cơ cấu Vinashin được đưa ra sau khi Chính phủ ban bố tình trạng xấu của tập đoàn này với số nợ phải trả lên đến 86.565 tỷ đồng. Việc tái cơ cấu được thực hiện từ tháng 11/2011 và dự kiến kết thúc vào năm 2013.
Hồng Anh