Theo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn, chủ đầu tư cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, từ ngày 1 đến 8/9 có 8 xe máy, 3 xe đạp, 9 người đi bộ, 8 ôtô dừng đỗ trái phép trên tuyến đường này. Người lớn cắt rào, còn trẻ con bắc cầu gỗ để đưa xe máy, xe đạp vào di chuyển trên cao tốc.

Hai em nhỏ chở nhau bằng xe đạp đi trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Camera an ninh
Ở một số đoạn đường có cảnh đẹp hay cầu bắc qua sông, biển, nhiều tài xế cho ôtô dừng đỗ, xuống chụp ảnh. "Chúng tôi chỉ thống kê 8 xe dừng đỗ lâu, còn nhiều xe đỗ 5-7 phút chưa tính", đại diện đơn vị quản lý cao tốc nói. Hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Cục Cảnh sát giao thông xử lý.
Để tránh tái diễn các vi phạm, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đã đề nghị các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP Móng Cái phổ biến cho người dân trên địa bàn quy định xe thô sơ, xe gắn máy, môtô không được đi vào cao tốc; không tụ tập trên cầu vượt dân sinh thuộc địa bàn, ngăn chặn các hành vi như ném gạch đá hoặc quăng đồ vật xuống đường gây mất an toàn.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn tổ chức rà soát, bổ sung lưới rào bảo vệ cao tốc đảm bảo kín, không để vật nuôi chui vào.

Một người điều khiển xe máy trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào ban đêm. Ảnh: Camera an ninh
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80 km với 4 làn xe, mặt đường rộng 25,25 m, tốc độ thiết kế 120 km/h. Ngày 1/9, tuyến đường được khánh thành, rút ngắn thời gian từ Vân Đồn đi Móng Cái còn 50 phút thay vì 2 giờ; liên thông với hai cao tốc Bạch Đằng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn thành trục dài 176 km.
Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên vận hành, tuyến cao tốc đã bị mất điện. Nguyên nhân là khoảng 3.000 m cáp ngầm cùng bảng mạch điện, aptomat thuộc hệ thống điện thông minh bị lấy cắp.