Không biết mọi người có để ý hay không, nhưng mà bản thân tôi khi tham gia giao thông cũng luôn tuân thủ các biển báo để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Tuy nhiên khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi đi vào những nút giao thông quan trọng - mà cụ thể trong bài viết này là hai nơi mà tôi cảm thấy rằng quy định về biển báo tốc độ là chưa hợp lý.
Đó là một số đoạn trên Đại lộ Nguyễn Văn Linh ở quận 7 (TP HCM) và đoạn đường trong hầm Thủ Thiêm quận 1 - TP Thủ Đức. Bàn về tốc độ qua hầm Thủ Thiêm trước tiên, thì đây là điều mà tôi thấy bực bội nhất.
Nếu mọi người quan sát biển báo tốc dộ khi lưu thông qua hầm, thì ô tô được chạy với vận tốc tối đa là 60 km/h, trong khi đó xe máy thì chỉ được chạy với vận tốc tối đa là 40 km/h. Biển báo tốc độ qua hầm Thủ Thiêm Thật sự thì với vận tốc khá là rùa bò như vậy, thì mất thời gian lưu thông - mà lưu lượng xe qua lại trên Đại lộ Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ mỗi ngày là rất nhiều.
Còn các đoạn đường khác trên Đại lộ Đông - Tây thì được quy định chạy với tốc độ tối đa là 50 km/h.
Kế đến là Đại lộ Nguyễn Văn Linh ở quận 7. Ở các làn xe ôtô bên trong, họ được phép chạy tối đa cho mỗi làn từ 60 - 80 km/h, còn làn xe máy chỉ được phép chạy tối đa 50 km/h.
Điều tôi không hiểu là tại sao lại quy định tốc độ cho xe máy có phần không hợp lý như vậy. Ngày nay các mẫu xe máy đời mới được trang bị công nghệ hiện đại hơn, công suất đầu ra lớn hơn. Khi di chuyển trên đường với mức độ thoải mái và êm ái, thì một chiếc xe bình thường đã đạt đến tốc độ khoảng tầm 55 - 65 km/h rồi.
Nếu cứ để những biển báo không hợp lý như thế thì không chỉ gây mất thời gian của mọi người, xe di chuyển chậm còn dễ gây ùn tắc hơn. Tôi chia sẻ vấn đề này mong những đơn vị liên quan xem xét lại và điều chỉnh những biển báo tốc độ chưa hợp lý ở các tuyến đường giao thông trọng yếu, đồng thời mong mọi người chú ý và tuân thủ hơn luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Trần Tiến
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.