Tại cuộc họp chiều 25/6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo) yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xem xét giải pháp nêu trên.
Chủ trương này được đưa ra sau khi Ban chỉ đạo đánh giá xe khách liên tỉnh có nguy cơ rất cao, lây lan dịch bệnh từ nơi này sang nơi khác.
Vì vậy, các địa phương rà soát tất cả điểm dừng, trạm dừng chân, trạm xăng, cập nhật mức độ an toàn lên bản đồ antoancovid.vn. Những nơi này đều phải có thiết bị đọc mã QR-code; nhân viên thường xuyên xét nghiệm sàng lọc. Mỗi khi xe dừng tại các điểm nghỉ trên đường, lái xe và hành khách phải quét mã QR-Code để khai báo y tế. Nơi nào không thực hiện sẽ bị xử lý.
Liên quan vấn đề này, ông Đỗ Công Anh, Phó cục trưởng Tin học hóa (Bộ Thông tin Truyền thông), cho biết cả nước có gần 400.000 điểm quét mã QR-Code để khai báo y tế điện tử, quản lý người đi và đến.
Bộ Thông tin Truyền thông đã xây dựng xong phần mềm giám sát vận chuyển hành khách công cộng và sớm hướng dẫn các nhà xe cài đặt, sử dụng. Những xe có phần mềm này mới được hoạt động.
Hành khách quét mã QR-Code khi qua chốt kiểm dịch tại Đà Nẵng, ngày 24/6. Ảnh: Nguyễn Đông
Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hoạt động vận tải hàng hóa cơ bản được vận hành thông suốt nhờ ứng dụng mã QR-Code để kiểm tra phương tiện, lái xe. Tuy nhiên, nhiều xe khách còn xảy ra tình trạng bắt khách dọc đường, không khai báo y tế. Vì vậy, đơn vị này đề xuất dùng camera hành trình giám sát toàn bộ chuyến đi của các xe.
Theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, nhu cầu đi lại của người dân đã giảm mạnh. Nhiều tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh, hành không phải cắt giảm hoặc tạm dừng. Hiện, khoảng 462.000 xe khách đang hoạt động, với một triệu lái xe và phụ xe.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý bến cóc, xe dù. Vì vậy, ông Tuấn cho rằng cần có giải pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát việc vận chuyển người giữa các tỉnh, đặc biệt từ vùng dịch.
Những chủ trương nêu trên được đưa ra, sau khi một chuyến xe khách Trung Đức, biển số 15B-03684, chạy từ Nam ra Bắc đã làm lây lan dịch bệnh cho 4 tỉnh là Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bình Thuận.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết "dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát". "Những ngày tới các điểm nóng như TP HCM, Đà Nẵng còn xuất hiện nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau, chưa xác định được. Các địa phương còn lại hầu hết ghi nhận ca nhiễm mới trong vùng phong tỏa, cách ly", ông Tuyên nói.
Ông đề nghị các lực lượng chống dịch "đặc biệt quan tâm" đến TP HCM và Bình Dương. Ban chỉ đạo cho rằng cần đánh giá kỹ tình hình dịch bệnh ở các địa phương nguy cơ cao để tập trung lực lượng cho những nơi này.
Hôm nay, 25/6, Việt Nam ghi nhận thêm 305 ca, gồm 282 ca trong nước và 23 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong số đó, 251 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Trong ngày, 190 người được công bố khỏi Covid-19, hai người tử vong, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 5.949 ca, số tử vong 74.
Từ 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 11.218 ca nhiễm Covid-19, ở 47 tỉnh thành. Ba địa phương có số ca nhiễm cao nhất là Bắc Giang 5.549, TP HCM 2.397, Bắc Ninh 1.562.