Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 25/9/2015, 08:13 (GMT+7)

Xe công du nước ngoài của Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng thường chọn những chiếc xe giản dị và thậm chí vẫn sử dụng xe diễu hành hở mui khi đến các nước Trung Đông bất ổn.

Tháng 7/2013, khi trở về Mỹ Latin lần đầu tiên kể từ khi nhận chức vị giáo hoàng, ông di chuyển đến Rio de Janeiro trên một chiếc Fiat Idea màu bạc, loại tầng lớp trung lưu Brazil thường đi. Ảnh: AP

Khi đến vùng Trung Đông bất ổn, các lãnh đạo thế giới thường có xu hướng sử dụng xe chống đạn. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Israel, Jordan và Palestine tháng 5/2014, Giáo hoàng yêu cầu dùng xe bình thường và xe diễu hành hở mui để gần gũi với người dân nhất có thể. Ảnh: Reuters

Giáo hoàng tháng 8/2014 sử dụng chiếc Kia Soul khi thăm Seoul. Sự giản dị và khiếm tốn của Giáo hoàng tạo ra cơn sốt trên truyền thông Hàn Quốc, nơi người dân có tính cạnh tranh cao và thường thích thể hiện địa vị và sự giàu có. Truyền thông địa phương đưa tin rộng rãi rằng Giáo Hoàng đã yêu cầu sử dụng chiếc xe Hàn Quốc nhỏ nhất trong chuyến thăm của ông. Soul là mẫu nhỏ thứ hai của Kia và có nhiều chỗ để chân hơn các xe cỡ trung khác. Ảnh: AP

Trước khi Giáo hoàng đến Albania, quốc gia có phần lớn người dân theo đạo Hồi, vào tháng 9/2014, nhóm Nhà nước Hồi giáo đã dọa sẽ ám sát ông. Tuy nhiên, Vatican không yêu cầu tăng cường an ninh trong truyến thăm của Giáo hoàng. Ông vẫn sử dụng xe diễu hành hở mui khi gặp người dân. Ảnh: AP

Khi đến Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2014, Giáo hoàng di chuyển trên một chiếc Renault Clio màu bạc, thay vì chiếc Mercedes chống đạn mà giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã lâm vào một cuộc khủng hoảng, vì người chuẩn bị cho chuyến thăm của Giáo hoàng yêu cầu một chiếc xe công vụ Renault Clio. Xe công vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ thường là các thương hiệu hạng sang như Mercedes và BMW. Mãi sau họ mới tìm thấy chiếc xe đạt yêu cầu, là xe của một vị tướng trong Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: DHA

Tháng 1/2015, trong chuyến công du Philippines, Giáo hoàng sử dụng chiếc Volkswagen Touran. Chuyên viên của Volkswagen, Arnel Doria cho biết giá của chiếc xe là khoảng hơn 37.000 USD. "Chiếc Touran này có sự thanh lịch chứ không hào nhoáng. Có những chiếc xe rẻ hơn nhưng trông hào nhoáng với quá nhiều chi tiết trang trí", ông Doria nói thêm.

Trong chuyến công du Mỹ bắt dầu từ ngày 22/9, Giáo hoàng di chuyển bằng chiếc Fiat 500L nhỏ màu đen, có giá khoảng 20.000 USD. Người dùng mạng gọi ông là Giáo hoàng của nhân dân và ca ngợi ông vì đã dùng một chiếc xe giản dị. Ảnh: Reuters

 

Phương Vũ