Cầu nối thị trấn Phú Đa với xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang gồm cầu qua phá Tam Giang khoảng 1,4 km và đường dẫn hai đầu cầu 1,6 km. Công trình dự kiến khởi công năm 2024, hoàn thành sau bốn năm.

Phá Tam Giang là nơi mưu sinh của hàng chục nghìn ngư dân vùng đầm phá. Ảnh: Võ Thạnh
Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Vang và các xã ven biển.
Hiện từ TP Huế và thị trấn Phú Đa đi các xã ven biển huyện Phú Vang theo hai hướng tỉnh lộ 10D - tỉnh lộ 18 (qua cầu Trường Hà) và tỉnh lộ 10A - quốc lộ 49A qua cầu Thuận An. Tuy nhiên, tuyến đường hai hướng này nhỏ hẹp, qua khu vực đông dân cư. Việc kết nối giao thông hai bờ Đông - Tây phá Tam Giang không thuận lợi, hiện chỉ có hướng di chuyển qua cầu Trường Hà, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, đặc biệt là du lịch biển, đầm phá.
Riêng các xã ven biển như Vinh Xuân, Phú Diên... đi đến UBND huyện Phú Vang khoảng 15 km, trong khi đó theo đường thẳng qua phá Tam Giang chỉ khoảng 3 km.

Phá Tam Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Thạnh
Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trải dài 68 km đi qua huyện Phong Điền, Quảng Điền, TP Huế, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc. Đây là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á với hệ sinh thái thủy sản phong phú.
Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 5 cây cầu bắc qua phá Tam Giang - Cầu Hai gồm cầu Tam Giang, cầu Thuận An, cầu Trường Hà, cầu Đại Lộc và cầu Tư Hiền.
Võ Thạnh