Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa thông báo thu phí chênh lệch tỷ giá 6% trên mỗi món tiền ngoại tệ giao dịch, áp dụng với cả thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế. Trước đó, ngày 26/6, nhà băng này còn đưa ra mức cao hơn, tới 12%, tương đương 2.000 đồng mỗi đôla.
|
Thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit card) quốc tế đều có thể sử dụng tại các điểm chấp nhận thẻ như nhà hàng, siêu thị, cửa hàng,... và máy ATM ở trong nước và ngoài nước. Thẻ tín dụng là loại thẻ “mua trước, trả sau”, tức là sử dụng hạn mức tín dụng mà ngân hàng phát hành thẻ cấp cho chủ thẻ. Đến cuối mỗi kỳ thanh toán, chủ thẻ sẽ thanh toán lại với ngân hàng số tiền đã sử dụng. Chủ thẻ có thể chọn phương thức thanh toán hết toàn bộ số tiền cho ngân hàng (và sẽ không bị tính lãi), hoặc thanh toán thành nhiều lần (và sẽ trả lãi cho ngân hàng trên số tiền chưa thanh toán hết). Thẻ ghi nợ (debit card) là loại thẻ “mua ngay, trả ngay”, tức là sử dụng trực tiếp số tiền đang hiện có trong tài khoản. |
Trao đổi với VnExpress, Phó tổng giám đốc ACB Bùi Tấn Tài cho biết, lâu nay ngân hàng này vẫn áp dụng mức thu phí chênh lệch 1-1,5%. Thời điểm gần cuối tháng 6, ACB đã phải mua ngoại tệ với giá hơn 19.000 đồng một đôla, thậm chí không mua được, để thanh toán cho các tổ chức quốc tế. Chính vì vậy, ngân hàng phải điều chỉnh mức tăng phí chênh lệch tỷ giá lên 12%. Gần đây, ngân hàng đã hạ xuống còn 6%. Theo ông Tài, ACB sẽ tiếp tục giảm dần mức thu này trong thời gian tới nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thẻ tín dụng quốc tế.
Sacombank đang áp dụng mức phí chênh lệch tỷ giá là 2,1% cho cả hai loại thẻ tín dụng quốc tế và thanh toán quốc tế.
Ngân hàng quốc tế VIBank thu phí thấp hơn, chỉ từ 1 đến 1,1% số tiền giao dịch. Song để bù lỗ, nhà băng này đã tăng lãi suất cho vay ngoại tệ đối với thẻ tín dụng, lên mức 1,75% một tháng khi khách hàng không thanh toán hết số dư nợ, thay vì 1,35% như trước đây. Nguyên nhân khác mà ngân hàng đưa ra khi điều chỉnh là lãi suất huy động tăng kéo theo lãi suất cho vay tăng lên.
Trước tình hình tỷ giá biến động phức tạp làm nảy sinh tâm lý đầu cơ ngoại tệ, cuối tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định nới biên độ tỷ giá lên 2%, đồng thời bắt buộc các tổ chức tín dụng phải mua bán ngoại tệ trong biên độ cho phép thay cho cơ chế "2 giá" phổ biến tại nhiều nhà băng trước đây. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng không được thu phí giao dịch ngoại tệ với khách hàng. Những đơn vị vi phạm trong hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền, thậm chí thu hồi giấy phép.
Bạch Hường