![]() |
Giám đốc Microsoft Việt Nam giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tại lễ ra mắt, ông Ngô Phúc Cường, Giám đốc Microsoft Việt Nam, phát biểu: Windows Server 2003 là hệ điều hành máy chủ an toàn, ổn định và đáng tin cậy nhất của hãng từ trước đến nay nhờ các cải tiến lớn từ phần mềm NT4, Windows Server 2000, và đã được các chuyên gia của công ty kiểm tra kỹ từng dòng mã.
Đối với Intel, đây là cơ hội tốt cho Itanium chinh phục thị trường máy tính cao cấp. Hewlett-Packard, IBM đang có chiến dịch bán các sản phẩm máy chủ lớn và máy tính cấp thấp. Còn Dell Computer - hãng đã sẵn sàng tung ra máy chủ dựa trên chip Itanium - lại đang cố gắng tăng thị phần của mình với sự xuất hiện của Windows Server 2003.
HP cam kết hỗ trợ khách hàng khi họ muốn chuyển từ Windows NT Server 3.x/4.x/2000 sang các hệ thống đắt tiền dùng Windows Server 2003. Công ty hiện có trên 23.000 chuyên gia hỗ trợ dịch vụ sản phẩm, trong đó có 5.000 kỹ sư hệ thống được Microsoft công nhận là có khả năng lên kế hoạch, thiết kế, thực hiện, quản lý và hỗ trợ cho các giải pháp chuyển dịch hay hợp nhất với Windows Server 2003.
Windows Server 2003 ra đời trong thời điểm J2EE và Linux đang de dọa ngôi vị thống trị của Microsoft. Người khổng lồ về phần mềm hy vọng sản phẩm mới sẽ giúp hãng tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên thị trường phần mềm máy chủ và máy tính cỡ lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hãng sẽ phải tốn không ít thời gian và tiền bạc để thuyết phục khách hàng nâng cấp lên Windows Server 2003.
Hệ điều hành máy chủ mới được phát hành dưới 7 phiên bản: Enterprise giá 4.292 USD (25 ngươi sư dung); Standard - 1.117 USD (5 ngươi dùng); Datacenter; Datacenter for 64 bit Itanium 2 Systems; Enterprise và Web được phân phối qua các nhà cung cấp phần cứng; còn Small Business sẽ xuất hiện trên thị trường vào quý III.
Microsoft đang phối hợp với 70.000 đối tác trong ngành CNTT toàn cầu để tiếp thị, triển khai và hỗ trợ sản phẩm này. Tại Việt Nam, Ngân hàng Công Thương là khách hàng đầu tiên đặt mua Windows Server 2003.
Minh Nghĩa