Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định dexamethasone là "niềm hy vọng mới" trong cuộc chiến chống Covid-19, trong phát biểu ngày 17/6.
Các chuyên gia Anh mới công bố nghiên cứu cho thấy thuốc giúp giảm 30% nguy cơ tử vong ở bệnh nhân dùng máy thở và 20% ở người thở oxy.
Dexamethasone trở thành loại thuốc đầu tiên có thể cứu sống người bệnh, theo ông Tedros. Các sản phẩm trước đó chỉ giúp rút ngắn thời gian điều trị hoặc giảm triệu chứng lâm sàng. Dù giới chức y tế cho biết lượng thuốc dự trữ còn rất nhiều, các quốc gia vẫn nỗ lực đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới.
Được phát triển từ năm 1960, sử dụng rộng rãi và không tốn kém, dexamethason là thuốc điều trị hen, các bệnh dị ứng nặng, phản ứng sau truyền máu, viêm thanh quản, phù não, sốc...
Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cho biết thuốc chỉ nên được sử dụng cho các trường hợp mắc bệnh nặng đến nghiêm trọng.
Nhiều bác sĩ cũng tỏ ra cảnh giác đối với các tác dụng phụ có thể xảy ra, yêu cầu tiến hành nghiên cứu sâu rộng hơn. Hôm 17/6, một bệnh nhân ở Đan Mạch dùng dexamethasone đã có các biểu hiện không mong muốn.
"WHO sẽ phối hợp phân tích dữ liệu nhằm củng cố hiểu biết chung liên quan đến hình thức điều trị này. Hướng dẫn lâm sàng chính thức sẽ sớm được cập nhật đầy đủ, để phổ biến cách thức và thời điểm sử dụng thuốc cho người mắc Covid-19", cơ quan y tế Liên Hợp Quốc thông báo.
Tuy nhiên, Lorenzo Dagna, trưởng phòng miễn dịch tại Viện khoa học IRCCS San Raffaele, Italy, nhận định dexamethasone không phải một "viên đạn bạc".
"Nghiên cứu cho thấy thuốc làm giảm nguy cơ tử vong, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Có thể phải nhiều năm nữa, chúng tôi mới chắc chắn nói rằng đã tìm ra phương pháp chữa Covid-19 hiệu quả", ông nói.
Bởi đại dịch lây lan quá nhanh chóng, tàn phá nền kinh tế toàn cầu, nhiều quốc gia đã vội vã chấp thuận dùng các loại thuốc sẵn có, trong khi chưa có cơ sở dữ liệu chắc chắn và phải rút lại quyết định ngay sau đó. Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã thu hồi phê duyệt sử dụng thuốc sốt rét hydroxychloroquine cho người nhiễm nCoV, sau khi thuốc không chứng minh được tác dụng.
Thục Linh (Theo Reuters)