Theo ông, thoả thuận giữa Microsoft và Bộ Tư pháp mà thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly thông qua tháng trước không thể buộc hãng chấm dứt mọi tập quán kinh doanh bất hợp pháp.
Nhà sản xuất phần mềm vẫn đang phải tự bảo vệ mình trước vài chục vụ kiện ở khắp nước Mỹ. Nhiều nguyên đơn là các đối thủ sừng sỏ như Sun Microsystems, Netscape Communications..., trong đó Sun yêu cầu Microsoft đưa ngôn ngữ lập trình Java vào hệ điều hành Windows XP.
Theo phán quyết của bà Kollar-Kotelly, các nhà sản xuất máy tính được phép bỏ một số biểu tượng của Microsoft trên màn hình Windows. Nhờ vậy, họ có thể đưa thêm phần mềm cạnh tranh vào sản phẩm của mình.
Minh Long (theo Reuters)