![]() |
|
Chưởng lý Tom Reilly (phải). |
"Chúng tôi sẵn sàng kháng cáo một mình. Thoả thuận đạt được không thay đổi tập quán kinh doanh của Microsoft một cách đáng kể", Reilly phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua.
Hầu hết nguyên đơn trong vụ kiện chống độc quyền - bang California, Connecticut, Iowa, Florida, Kansas, Minnesota, Utah và quận Columbia - tuyên bố không chống án mà sẽ tập trung vào việc thúc giục Microsoft tuân thủ phán quyết của bà Kollar-Kotelly. Duy nhất bang West Virginia chưa công bố ý định của mình.Trong phán quyết đầu tháng trước, Kollar-Kotelly cho rằng những biện pháp trừng trị Microsoft mạnh tay hơn không giúp lập lại trật tự cạnh tranh trong ngành công nghiệp máy tính mà chủ yếu có lợi cho các đối thủ của hãng. Bà đã thông qua thoả thuận với nội dung như sau:
- Microsoft có thể không tham gia những vụ giao dịch độc quyền ảnh hưởng tới quyền lợi của các đối thủ.
- Microsoft phải áp dụng điều khoản hợp đồng thống nhất cho các nhà sản xuất máy tính.
- Microsoft phải để nhà sản xuất và khách hàng loại bỏ biểu tượng một số chương trình của hãng khỏi màn hình.
- Microsoft phải tiết lộ một số thông tin kỹ thuật cho các nhà phát triển phần mềm cạnh tranh.
Tom Miller, Chưởng lý bang Iowa, cho biết Microsoft sẽ trả 25 triệu USD tiền bồi thường cho các bang tham gia vụ kiện và 3,6 triệu USD cho 18 bang giám sát hành động của hãng trong việc thực thi thoả thuận với Bộ Tư pháp hồi tháng 11/2001.
Nhà sản xuất phần mềm tuyên bố 28,6 triệu USD không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh. Năm nay, doanh thu thuần của hãng đạt 7,8 tỷ USD.
Minh Long (theo AP, Reuters)
