Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 8/9, Thái tử Charles tự động trở thành Quốc vương. Tuy nhiên, Hội đồng Đăng quang cần họp để thực hiện nghi lễ tấn phong chính thức cho Vua Charles III. Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc họp của Hội đồng Đăng quang sẽ được truyền hình trực tiếp vào 10h hôm nay (16h giờ Hà Nội).
Tân vương Anh sẽ tuyên bố lên ngôi và tuyên thệ trước các cố vấn. Nghi lễ dự kiến có sự hiện diện của Vương hậu Camilla và Thái tử William. Một quan chức sẽ thông báo ông Charles trở thành tân vương từ ban công Cung điện St. James vào 11h (17h giờ Hà Nội). Đi kèm sẽ là màn bắn 41 phát đại bác tại Công viên Hyde và 62 phát đại bác ở Tháp London.

Vua Charles III vẫy tay chào người dân bên ngoài Cung điện Buckingham ở London hôm 9/9. Ảnh: AFP.
Để công nhận tân vương, cờ tại các nơi công cộng sẽ được treo lại bình thường trong khoảng một giờ, sau đó quay lại treo cờ rủ.
Tuyên bố thứ hai về việc Vua Charles III lên ngôi sẽ được đọc tại Sàn Giao dịch Hoàng gia ở London khoảng một giờ sau đó. Các tuyên bố tân vương đăng quang cũng tiếp tục được đọc ở Scotland, Wales và Bắc Ireland vào trưa 11/9.
Ông Charles kế vị mẹ là Nữ hoàng Anh Elizabeth II, sau khi bà qua đời hôm 8/9, thọ 96 tuổi. Bà đã lên nắm quyền năm 1952 ở tuổi 25, sau khi vua cha George VI qua đời. Hồi tháng 6, Vương quốc Anh tổ chức Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của bà, lâu hơn bất kỳ vị quân chủ nào khác trong lịch sử nước này.

Thứ bậc kế vị ngai vàng Anh sau khi Nữ hoàng qua đời. Bấm vào hình để xem chi tiết.
Ngọc Ánh (Theo Guardian)