"Chuyến thăm của Quốc vương Charles III, dự kiến diễn ra ngày 26-29/3, sẽ phải hoãn lại sau thông báo về ngày biểu tình toàn quốc nhằm phản đối cải cách hưu trí vào tuần sau", Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 24/3 thông báo.
Phát ngôn viên chính phủ Anh sau đó cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị hoãn chuyến thăm của Quốc vương Charles III. "Các bên đồng ý đưa ra quyết định nói trên", phát ngôn viên chính phủ Anh nói.
Trước đó, công đoàn CGT ngày 23/3 thông báo các thành viên tại Mobilier National, cơ quan của Bộ Văn hóa Pháp chuyên phụ trách cung cấp cờ, thảm đỏ và đồ trang trí cho các tòa nhà chính quyền, sẽ không tham gia chuẩn bị lễ đón và tiệc chiêu đãi Quốc vương Anh.

Quốc vương Charles III trong một sự kiện tại thủ đô London, Anh tháng 9/2022. Ảnh: Reuters.
Hơn một triệu người trên khắp nước Pháp đình công và biểu tình nằm phản đối luật tăng tuổi hưu mà Tổng thống Macron vừa thông qua. Chính quyền Tổng thống Macron ngày 16/3 kích hoạt Điều 49.3 trong hiến pháp để vượt quyền quốc hội, phê chuẩn đạo luật này.
Luật cải cách hưu trí Pháp nâng tuổi nghỉ hưu ở nước này từ 62 lên 64 vào năm 2030 và yêu cầu người lao động làm việc ít nhất 43 năm để nhận đủ lương hưu. Các cuộc thăm dò chỉ ra 2/3 dân Pháp không đồng tình với đạo luật.
Phe đối lập sau đó kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ Pháp tại quốc hội để phản đối nhưng bất thành. Sau khi luật được thông qua, người Pháp liên tục đổ xuống đường biểu tình phản đối, với hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt.
Tổng thống Macron tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mất lòng người dân. Ông Macron nói tôn trọng các công đoàn và quan điểm đối lập, nhưng lên án những hành vi bạo lực hay đe dọa nhằm vào giới chức. Ông kêu gọi người biểu tình dỡ bỏ chướng ngại vật trên đường phố để Pháp "trở lại bình thường sớm nhất có thể".
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)