Ban An toàn An ninh Vietnam Airlines cho biết, toàn bộ hồ sơ về vụ việc đã được hàng không chuyển cho cơ quan công an xem xét. Sự việc cũng đã được Cục Hàng không Dân dụng VN đề nghị đơn vị chống khủng bố của Bộ Công an vào cuộc.
Theo công an huyện Sóc Sơn, hôm 18/8, nhận được phản ánh của Vietnam Airlines, họ đã đến làm việc với hành khách Sơn và báo cáo sự việc về Công an thành phố Hà Nội. Sau khi xác minh, thời điểm hành khách lên máy bay không sử dụng chất kích thích, từ "bom" mà họ nói với nhau trên máy bay là tiếng lóng của chữ "tiền", cơ quan công an đã quyết định thả anh Sơn.
Lần trước, hồ sơ về trường hợp 2 hành khách say rượu nói đùa có bom (hai họa sĩ 60 tuổi) cũng được Vietnam Airlines gửi tới Bộ Công an và Cục Hàng không Dân dụng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng, hành khách trình độ nhận thức kém lại ở trong tình trạng không tự chủ nên chỉ áp dụng mức xử phạt hành chính và nhắc nhở.
Theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), các hãng hàng không phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Ông Ming Tee, Tổng giám đốc China Airlines tại VN, cho hay, trong trường hợp máy bay bị de dọa đánh bom, tiếp viên của họ sẽ thực hiện theo các bước: báo cáo, đánh giá và hành động. Quy trình cụ thể tương tự cách Vietnam Airlines đã làm.
Việt Phong