Hôm 8/3, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Tang lễ Vũ Ngọc Phượng sẽ diễn ra chiều 11/3 tại Hà Nội, linh cữu sau đó được hỏa táng.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Trúc Nhân đăng bức ảnh tưởng nhớ đạo diễn, viết: "Em không ngờ có ngày phải viết những dòng chào tạm biệt anh thế này...". Vũ Ngọc Phượng từng thực hiện MV Bốn chữ lắm (nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng) - nhạc phẩm gây sốt một thời, góp phần giúp tên tuổi Trúc Nhân phổ biến hơn khi mới vào nghề.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng thời ghi dấu với loạt MV. Ảnh: Facebook Vũ Ngọc Phượng
Vũ Ngọc Phượng khởi nghiệp bằng những MV đậm dấu ấn cá nhân. Năm 2013, sau khi trở về từ London, Anh với tấm bằng thạc sĩ ngành biên kịch, anh bắt tay hiện thực hóa giấc mơ làm đạo diễn.
Nhìn ra tố chất của Vũ Ngọc Phượng, Ngô Thanh Vân mời anh hợp tác làm MV cho 365 - nhóm nhạc nam đình đám khi ấy. Một năm sau, Ác mộng - MV anh biên kịch và đồng đạo diễn cùng Ngô Thanh Vân - ra đời, lập tức gây tiếng vang. Khác nhiều sản phẩm trước đó của 365, MV có thời lượng hơn tám phút, được dàn dựng như một phim ngắn, mở đầu bằng loạt cảnh hành động kịch tính. Video kể về nhóm sát thủ (365) được bà trùm (Ngô Thanh Vân) giao bắt cóc một tiểu thư trong ngày cưới của cô. Khi đang làm nhiệm vụ, một sát thủ (Isaac) nhận ra cô gái vốn là người cũ anh thầm thương. Không đành lòng đẩy cô vào chỗ chết, anh giải cứu và chịu sự trừng phạt của bà trùm.
MV "Ác mộng" (365). Video: VAA
Vũ Ngọc Phượng chọn nhiều thủ pháp quay giàu chất điện ảnh, tông màu trầm tối gợi cảm giác căng thẳng của thế giới ngầm. Anh đề nghị các thành viên 365 học võ với cascadeur vài tháng trước khi quay để tự thực hiện những cảnh đấm đá. MV được nhiều fan khen ngợi, trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của 365. Sau đó, Vũ Ngọc Phượng tiếp tục cộng tác cùng nhóm với các ca khúc Baby don't cry, Anh sợ mất em...
Nhiều tác phẩm của Vũ Ngọc Phượng thể hiện óc sáng tạo dù bối cảnh, dàn dựng đơn giản. Bốn chữ lắm (2014) của Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi là một ví dụ. Đạo diễn từng cho biết gặp áp lực khi lên ý tưởng, bởi bài hát vốn lấy cảm hứng từ điển tích Hòn vọng phu - câu chuyện người vợ nhớ thương chồng mà hóa đá, nhưng cấu tứ khá hiện đại, trẻ trung. Anh thay đổi bốn kịch bản trước khi quay. Khi đạo diễn quyết định quay bằng điện thoại di động, nhiều người nói anh liều lĩnh vì hạn chế ở góc máy, ánh sáng, khả năng làm mờ phông nền...
Hậu trường MV "Bốn chữ lắm". Video: Trúc Nhân Official
Đạo diễn chọn hình thức quay trong studio với nhiều phương pháp dàn dựng thủ công. Hiệu ứng lồng ghép các khung hình gây ấn tượng thị giác cho người xem. Hai tông màu tương phản - xanh da trời và vàng - tạo âm hưởng tươi trẻ, phóng khoáng. Vũ Ngọc Phượng cũng ứng dụng múa dân gian đương đại qua phần biên đạo của Lâm Vinh Hải. MV gây sốt, trở thành ca khúc nhạc Việt được xem nhiều nhất trên Youtube năm 2014. Bản hit đến nay đạt 136 triệu lượt view, chiếm vị trí quan trọng trong sự nghiệp đôi ca sĩ. Thảo Nhi cho biết thường được khán giả đề nghị hát lại ca khúc này trong các đêm nhạc.
Tên tuổi của Vũ Ngọc Phượng phủ sóng hơn khi kết hợp với Sơn Tùng M-TP. Trong MV Chắc ai đó sẽ về (2014), đạo diễn chọn bối cảnh là căn hộ cửa kính nhìn ra thành phố tấp nập ánh đèn. Khi ca sĩ cất tiếng hát, máy quay tập trung góc cận, thể hiện nỗi cô đơn của chàng trai ngồi giữa gian phòng, nhớ về cuộc tình đã xa. Một trong những phân đoạn nhận nhiều lời khen là cảnh ca sĩ đứng hát giữa màn hình chiếu phim, kỷ niệm tươi đẹp của mối tình thanh xuân lồng ghép vào nỗi đau thực tại.
MV "Chắc ai đó sẽ về" (2014) - Sơn Tùng M-TP. Video: Wepro
Không phải lúc nào ý tưởng làm MV của Vũ Ngọc Phượng cũng được đón nhận. Năm 2015, sau thành công của Chắc ai đó sẽ về, Vũ Hải Phượng tiếp tục tham gia dự án Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng M-TP, đảm nhận khâu đạo diễn và biên kịch. MV xuất hiện hai nhân vật phụ mang tạo hình gần giống hai nhạc sĩ từng phản đối Sơn Tùng M-TP, cho rằng anh đạo nhạc. Từ đó, nhiều khán giả chỉ trích êkíp đã làm MV để giễu cợt bậc cha chú.
Vũ Ngọc Phượng khi ấy giải thích chỉ muốn mượn hình ảnh hai nhân vật này để nói về khoảng cách thế hệ giữa các nghệ sĩ. Trong cảnh kết, cả hai cùng nhảy múa vui vẻ, gửi gắm ước mơ âm nhạc xóa đi mọi ranh giới, giúp con người có thể xích lại gần nhau. Dù vậy, êkíp vẫn quyết định gỡ video khỏi YouTube, thay bằng một MV khác. Sản phẩm là một trong những MV cuối Vũ Ngọc Phượng thực hiện, trước khi dồn sức vào điện ảnh và thành công với loạt tác phẩm đoạt giải thưởng lớn.
Đạo diễn sinh năm 1985 tại Hà Nội, từng theo học công nghệ thông tin rồi bỏ ngang. Anh khởi nghiệp từ các phim sit-com, du học ngành biên kịch ở Học viện Điện ảnh London (Anh). Năm 2015, anh ra mắt phim đầu tay - 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy - và được khen ngợi bởi sự chắc tay, mô tả tinh tế tâm lý giới trẻ. Anh nhận danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc" ở giải Cánh Diều năm 2017. Sau đó, anh thực hiện các phim 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái - remake từ bản gốc Hàn Quốc.
Tam Kỳ