Tổ hợp Avangard bắn thử nghiệm hồi giữa năm nay. Video: Bộ Quốc phòng Nga.
"Những tổ hợp vũ khí siêu vượt âm Avangard đầu tiên sẽ được biên chế cho các trung đoàn tên lửa thuộc Sư đoàn tên lửa Cờ đỏ số 13 'Dombarovsky', đóng quân tại tỉnh Orenburg, miền nam nước Nga. Chúng sẽ đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu từ năm sau", TASS dẫn lời tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev hôm qua cho biết.
Avangard là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trang bị đầu đạn lướt siêu vượt âm được Nga phát triển và thử nghiệm từ năm 2004, nhằm sở hữu loại vũ khí có tốc độ cao, đủ sức chọc thủng mọi lá chắn tên lửa của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, nó thường được mô tả là "vũ khí chiến lược" chứ không phải "vũ khí hạt nhân".
Đây là một trong 6 siêu vũ khí thế hệ mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu trong thông điệp liên bang đọc trước quốc hội Nga hôm 1/3. Ông chủ Điện Kremlin sau đó khẳng định Nga đang sản xuất hàng loạt tổ hợp Avangard và sẽ sớm trang bị cho lực lượng vũ trang.
Địa điểm đóng quân của Sư đoàn Dombarovsky tại tỉnh Orenburg. Đồ họa: Google Maps.
Avangard có thể tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách trên 10.000 km. Điểm mạnh của nó là tốc độ lên tới 25.000 km/h và độ cao hành trình nhỏ, giúp Avangard tránh những hệ thống cảnh giới mặt đất và trên không gian. Đầu đạn cũng có khả năng cơ động trong khi bay, khiến các hệ thống phòng thủ không thể xác định chính xác quỹ đạo để đánh chặn.
Các đầu đạn Avangard được phóng bằng tên lửa đạn đạo UR-100N UTTKh, hiện còn khoảng 30 quả trong biên chế quân đội Nga. Chúng sẽ được thay thế bằng mẫu RS-28 Sarmat khi dòng ICBM này được đưa vào biên chế.