Sau hành động khám xét đại quy mô này, đã có 3,6 vạn hồ sơ tư liệu và cặp văn kiện có liên quan bị tịch thu, ngành kỹ thuật thông tin thuộc Siemens trở thành trọng điểm của cuộc điều tra.
Các nhân viên điều tra đã bắt giữ nhiều nhân viên quản lý cao cấp của Siemens, trong đó có một ủy viên hội đồng quản trị, một người phụ trách tài vụ của ngành thông tin, còn 8 kẻ bị tình nghi khác hiện vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Tổng giám đốc Siemens Claus Kofield cũng đã bị thẩm vấn bí mật.
Theo báo “Nam Đức”, qua điều tra của Viện Kiểm sát Munich thì các giám đốc công ty của hãng Siemens đã hợp tác với nhau để lừa đảo chiếm lấy 200 triệu euro của hãng, số tiền này lớn gấp 10 lần con số được công bố hôm 15/11.
Riêng ở Áo đã có hơn 70 triệu euro được gửi vào 3 tài khoản tại một ngân hàng, một khoản lên tới 100 triệu euro khác được gửi tới Sanzburg, sau đó khoảng 35- 40 triệu được chuyển sang ngân hàng Thụy Sĩ.
Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, những khoản tiền như thế còn được chuyển đến một số quốc gia khác, trong đó 5 triệu euro dùng để hối lộ quan chức cao cấp trong Chính phủ Nigeria, một khoản khác được gửi sang Syria để đổi lấy hợp đồng về điện tín.
Ngoài ra một khoản 5 triệu euro được hối lộ cho một ngân hàng đầu tư Mỹ. Thậm chí hợp đồng trị giá 250 triệu euro mà Siemens giành được trong Thế vận hội Athens cũng bằng cách đó. Chưa hết, Siemens còn dính líu đến vụ hối lộ 5 triệu euro để vào được thị trường thông tin Italia hồi thập niên 1990.
Mới đây, ngân hàng Thụy Sĩ đã phong tỏa tài sản nhiều tỷ euro của tập đoàn Siemens để phục vụ cho việc điều tra vụ án tham nhũng, hối lộ lớn này. Cơ quan chức năng Thụy Sĩ đã tiến hành điều tra nhiều viên chức của hãng Siemens trong hơn một năm qua, còn việc điều tra của nhà chức trách Mỹ, Italia cũng đang được tiến hành.
Tuần báo “Tấm gương” của Đức còn tiết lộ, giới chức cấp cao của Siemens đã biết đến vụ bê bối đưa hối lộ này từ khá sớm. Sau khi biết tin phía Thụy Sĩ tiến hành điều tra người phụ trách chi nhánh Siemens ở Hy Lạp, hồi tháng 4 vừa qua ban giám đốc hãng đã bí mật sa thải ông này, còn các chi nhánh khác cũng ra sức ngăn cản không để vụ việc bị phơi bày.
Hiện nay đã có người tố cáo Công ty sản xuất máy trợ thính Siemens hối lộ các nhà phân phối bằng tiền mặt hoặc tỷ lệ chiết khấu. Thực ra, tin tức về những vụ bê bối kiểu này không phải là mới mẻ, trước đây báo chí đã từng đưa tin về những vụ hối lộ để giành được hợp đồng của một số hãng sản xuất xe hơi lớn.
Các chuyên gia cho rằng, ở nước Đức, việc đưa hối lộ là phạm pháp, nhưng ở nước ngoài, hối lộ là cách tốt nhất để trốn thuế. Ngoài ra, ở nhiều nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và một số quốc gia Đông Âu, thói quen “tay này ký tay kia nhận phong bao” cũng đã góp phần hình thành và phát triển tệ nạn này.
Trước bão tố dư luận, hãng Siemens bày tỏ sẽ siết chặt kỷ cương, họ cho biết đã thành lập một nhóm đặc biệt để tiến hành kiểm tra nội bộ một cách toàn diện.
(Theo Tiền Phong)