Hôm nay, công trình đường ống thu gom khí từ mỏ Rạng Đông về mỏ Bạch Hổ dài 46 km, vốn đầu tư 40 triệu USD vừa lắp đặt xong, cũng khai thác 1 triệu m3 khí đồng hành đầu tiên. Với hệ thống này, sắp tới, lưu lượng khí đồng hành vào bờ sẽ tăng từ 3 triệu m3 khí/ngày đêm lên 6,5 triệu m3 khí/ngày đêm. Theo tốc độ khai thác hiện nay, ước tính cuối năm nay, VSP sẽ khai thác 13,5 triệu tấn dầu, lượng khí vào bờ đạt 1,65 tỷ m3.
VSP hiện được xem là một trong 5 liên doanh đạt hiệu quả kinh tế cao nhất của Nga trên thế giới, với trên 6.000 công nhân.
Sau 20 năm thành lập, VSP đã đào tạo một lực lượng công nhân dầu khí có khả năng thay thế các chuyên gia nước ngoài. Từ 20% người VN trong VSP đã có 5.000 trong tổng số 6.000 lao động là người VN, tỷ lệ trên 83%.
SGGP