Vanessa Laine Bryant sẽ thừa hưởng 200 triệu USD sau khi Kobe Bryant qua đời vì tai nạn trực thăng. Đây là số tiền tương ứng với cổ phần của ngôi sao năm lần vô địch NBA tại hãng đồ uống Bodyarmor.
Năm 2013, Kobe Bryant đầu tư năm triệu USD để mua 10% cổ phần của Bodyarmor. Trước đó hai năm, những tên tuổi lớn trong ngành nước giải khát là Mike Repole và Lance Collins đã thành lập hãng đồ uống thể thao này để cạnh tranh thị phần với Gatorade.

Vanessa và Kobe Bryant có gần 20 năm chung sống. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh việc trở thành cổ đông, huyền thoại Los Angeles Lakers còn đóng vai trò đại sứ thương hiệu, tham gia Hội đồng Quản trị và đạo diễn các kế hoạch quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, Bodyarmor ngày càng phát triển và hiện là nhãn hiệu đồ uống chính thức cho NCAA, giải đấu thể thao cấp độ Đại học của Mỹ.
Vào năm 2018, Coca Cola trở thành cổ đông lớn nhất của Bodyarmor và thương vụ này giúp hãng đồ uống thể thao nói trên được định giá hai tỷ USD. Với 10% cổ phần, Kobe Bryant nghiễm nhiên sở hữu khối tài sản lên đến 200 triệu USD.
Cuối tháng 1/2020, huyền thoại bóng rổ cùng con gái Gianna Bryant qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng tại thành phố Los Angeles. Vợ Kobe, Vanessa Bryant là người thừa kế cổ phần của Kobe cũng như chiếc ghế trong Hội đồng Quản trị.

Kobe Bryant lãi gấp 40 lần so với những gì đã đầu tư vào Bodyarmor. Ảnh: Bodyarmor.
Bên cạnh việc đầu tư vào Bodyarmor, Kobe Bryant cũng tham gia nhiều thương vụ khác kể từ khi giải nghệ. Trong vòng bốn năm, cầu thủ 18 lần lọt vào đội hình All-Star đã tạo ra khoản lãi 1,9 tỷ USD nhờ kinh doanh đúng hướng.
Cố hậu vệ của LA Lakers nhận được 675 triệu USD từ tiền lương cũng như các bản hợp đồng tài trợ trong khoảng thời gian thi đấu 20 năm. Kobe đầu tư vào các bất động sản cũng như một số công ty đang lên như Alibaba, Dell, Epic Games... và trở thành một trong bảy vận động viên thể thao sở hữu khối tải sản ít nhất 1 tỷ USD.
Nhân Đạt (theo Marca)