![]() |
Những cỗ máy trị giá hàng triệu USD của Vietubes đang nằm "đắp chiếu". |
Với số vốn đầu tư 8,6 triệu USD máy móc thiết bị, Vietubes có đủ năng lực về công nghệ, trình độ tay nghề để làm dịch vụ ren ống đã được các công ty nước ngoài thừa nhận. Ngoài ra, Vietubes có thể sửa chữa rất nhanh các sự cố ở dàn khoan ngoài khơi thay vì phải đưa sang Singapore với chi phí lớn hơn.
Thế nhưng trong 3 năm hoạt động, liên doanh Vietubes đã lỗ hơn 1,2 triệu USD. Nhà máy chỉ nhận được các hợp đồng nhỏ và vừa. Công suất của nhà máy chỉ đạt dưới 50%. Cứ đà này, chuyện phá sản là nhãn tiền. Nhu cầu ren ống hiện nay lên đến hàng chục nghìn tấn/năm nhưng Vietubes chỉ nhận được hợp đồng gia công khoảng vài tấn/năm.
Ống chưa ren bằng giá ống ren
Theo ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Giám đốc Vietubes, nguyên nhân thua lỗ là vì các nhà sản xuất, cung ứng ống nước ngoài chèn ép. Họ biết rằng, ống OCTG Việt Nam chưa sản xuất được nên nâng giá trơn (chưa ren) lên bằng hoặc thậm chí cao hơn ống ren để buộc các công ty dầu khí ở Việt Nam phải mua ống đã ren của họ thay vì mua ống trơn để về thuê ren. Dù Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã đề nghị liên doanh Vietsopetro là doanh nghiệp có nhu cầu ống ren cao nhất, ưu tiên sử dụng dịch vụ của Vietubes nhưng Vietsopetro không thể.
Ông Phùng Đình Thực, Chánh kỹ sư của Vietsopetro cho biết: "Chất lượng ống ren cũng như thời gian thực hiện, Vietubes có thể đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị với đối tác nước ngoài gia công ống ren thông qua Vietubes nhưng phía nước ngoài đã chào hàng ống trơn giá cao hơn, buộc chúng tôi phải mua ống thành phẩm của họ".
Bảo hộ hay không?
Sự tồn tại của Vietubes là vì lợi ích của ngành công nghiệp dịch vụ dầu khí mà Việt Nam đang cố gắng xây dựng. Mọi nỗ lực của Vietubes sẽ trở nên vô nghĩa trước sức ép của các nhà thầu nước ngoài nếu công ty không nhận được sự bảo hộ của Nhà nước.
Ở một số nước như Malaysia, Indonesia..., ngay sau khi thành lập các nhà máy ren ống nước, Nhà nước đã ban hành chính sách cấm nhập khẩu các loại ống thành phẩm. Họ chỉ cho nhập ống trơn dành phần tiện ren cho các doanh nghiệp trong nước. Giá tiện ren ở các nước này vẫn giữ ổn định.
Để cứu Vietubes, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam sẽ đề nghị Vietsopetro và các nhà thầu khoan thăm dò, khai thác dầu khí gọi thầu mua ống trơn đối với các chủng loại ống mà Việt Nam có thể ren gia công trong nước. Tuy nhiên để có tính pháp lý trong hợp đồng kinh tế, Vietubes phải phối hợp với Petrovietnam xây dựng giá ren ống, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
(Theo TBKTSG, NNVN, 15/6)