Lễ bàn giao VietnamPost về Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng ngày 19/12. Ảnh: Ngọc Ninh |
Từ ngày 1/1/2013, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) sẽ tác ra và hoạt động độc lập với VNPT, chuyển về dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sáng ngày 19/12, lễ ký bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VietnamPost đã diễn ra, đây là bước cuối cùng, khép lại quá trình chia tách Bưu chính và Viễn thông được khởi động triển khai từ 14 năm trước.
Cùng với việc tách khỏi VNPT, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam có tên gọi mới là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không có Hội động thành viên, áp dụng mô hình Chủ tịch công ty và Ban Tổng giám đốc với chủ sở hữu trực tiếp là Bộ Thông tin và Truyền Thông.
Năm 2013 đánh dấu lần đầu hoạt động độc lập của VietnamPost, đồng thời là năm cuối cùng đơn vị được nhận trợ cấp công ích trực tiếp bằng tiền của Nhà nước. VietnamPost đặt mục tiêu tổng lợi nhuận toàn Tổng công ty năm 2013 đạt 45,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của công ty mẹ phấn đấu 32,5 tỷ đồng (tăng 5% so với 2012) và lợi nhuận các công ty con đạt 13 tỷ đồng, tăng 14%.
Theo báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đến nay đơn vị đã cơ bản hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, với mức tăng trưởng doanh thu bình quân 14%, lợi nhuận tăng trung bình 52% và năng suất lao động tăng 16%.
Một số ngành, nghề kinh doanh chính gồm: Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng; cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo trong, ngoài nước; đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông và tư vấn đào tạo.
Thay đổi chủ sở hữu nhưng VietnamPost vẫn hoạt động bình thường dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Hiện VietnamPost đã nhận bàn giao đủ 8.122 tỷ đồng vốn điều lệ, và đang cùng với VNPT hoàn tất các thủ tục phân chia, bàn giao nhà đất tại các địa phương.
Câu chuyện tách Bưu chính - Viễn thông bắt đầu từ khi Tổng cục Bưu điện trình Chính phủ đề án đổi mới tổ chức sản xuất và quản lý ngành Bưu điện Việt Nam vào năm 1998. Tháng 9/2001, VNPT đã khởi động lộ trình tách hai ngành này, thí điểm tại một số địa phương trên cả nước. Trải qua thời gian dài, đến ngày 1/1/2008, VietnamPost đã có pháp nhân riêng, tổ chức sản xuất và hạch toán độc lập với khối Viễn thông, dù vẫn trực thuộc VNPT.
Trên thế giới, việc chia tách hai khối Bưu chính - Viễn thông được đánh giá là nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế thị trường. Quá trình này được triển khai từ những năm 70 của thế kỷ 20, diễn ra mạnh nhất vào cuối những năm 1980, đầu 1990. Đến nay, hầu hết các nước trong số 189 quốc gia thành viên của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã tách riêng hai khối, chỉ còn khoảng 10% chưa thực hiện, chủ yếu là các nước nhỏ.
Anh Quân