![]() |
Chiếc điều khiển tivi sẽ được dùng làm bàn phím điện thoại |
Ông Tô Đình Dũng, Trưởng ban Khoa học - Công nghệ Vietnam Airlines, cho biết, theo thiết kế, trước mỗi ghế ngồi của máy bay Boeing 777 đều có một màn hình dùng để xem các chương trình giải trí (giới thiệu đất nước, con người...). Chiếc điều khiển màn hình gắn chặt vào ghế ngồi của hành khách vừa giúp họ sử dụng làm điều khiển tivi và có thể dùng làm bàn phím điện thoại.
Với dịch vụ này, khách hàng có thể sử dụng điện thoại trên máy bay để gọi điện thoại đường dài trong nước và quốc tế... "Với mức cước dự kiến đảm bảo tính cạnh tranh với các hãng hàng không quốc tế đang cung cấp, hành khách có thể đáp ứng được tiến độ công việc", ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, việc triển khai dịch vụ điện thoại trên máy bay là một ý tưởng không mới vì trước đó, nhiều hãng hàng không các nước đã làm và cho kết quả kinh doanh tương đối hiệu quả. "Việc triển khai dịch vụ điện thoại hay truy cập Internet trên máy bay về cơ bản không ảnh hưởng gì đến vấn đề an toàn hàng không", ông Dũng khẳng định.
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó tổng giám đốc đào tạo an toàn an ninh Vietnam Airlines, cho biết, hiện nay, khi hành khách tham gia chuyến bay, thông thường, hàng không chỉ yêu cầu họ tắt điện thoại khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Sau đó, hàng khách vẫn có thể sử dụng điện thoại di động hoặc sử dụng máy fax bình thường. Thậm chí, Boeing còn đưa ra một số loại máy chuyên dụng có khả năng sử dụng các phương tiện thông tin ngay cả khi cất cánh.
"Tôi khẳng định, việc triển khai một số dịch vụ viễn thông trên máy bay hiện nay, không ảnh hưởng gì đến an toàn hàng không", ông Dũng nhấn mạnh. Vấn đề cơ bản hiện nay là phải được Bộ Bưu chính Viễn thông chấp nhận để hợp thức hóa cho Vietnam Airlines tiến hành triển khai trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, hãng Boeing cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông cho phép được cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên máy bay. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà đến nay, hãng vẫn chưa được Bộ phê duyệt.
Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, có thể đến quý III, Bộ sẽ cho phép Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ viễn thông tới khách hàng khi hãng này hoàn thành mọi thủ tục dựa trên những cơ sở pháp lý. Còn đề án cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên máy bay mà Boeing đề xuất, Bộ vẫn đang xem xét đến từng trường hợp cụ thể mới đưa ra câu trả lời chính thức.
Hồng Anh