TAND Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là công ty Tuần Châu Hà Nội và bị đơn là công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm chủ.
Ngày 16/11/2015, giữa Tuần Châu và DS ký hợp đồng trị giá hơn 7,3 tỷ đồng xây dựng vở diễn Ngày xưa (còn có tên Thuở ấy xứ Đoài). Tuần Châu Hà Nội đã thanh toán theo tiến độ hợp đồng và hoàn tất mọi thỏa thuận vào năm 2017. Công ty này cho rằng trong thời gian thực hiện hợp đồng, DS đã có vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng quyền lợi ích hợp pháp của Tuần Châu Hà Nội. Vở diễn do Tuần Châu Hà Nội đầu tư tiền và tâm huyết nên công ty phải được sở hữu quyền tác giả. Phía DS đã xâm phạm, chiếm đoạt quyền sở hữu này bằng việc "tự ý đăng ký bản quyền", kê khai thông tin tác giả là đạo diễn Việt Tú, chủ sở hữu là DS.
Còn theo DS, tháng 6/2017 khi hợp đồng còn hiệu lực, Tuần Châu Hà Nội thuê một công ty khác sáng tác dàn dựng vở diễn tương tự với tên gọi Tinh hoa Bắc Bộ, sao chép nội dung cốt lõi, hạ tầng dành cho vở Ngày xưa - vi phạm quy định về độc quyền theo hợp đồng. Tháng 8/2017, công ty Tuần Châu Hà Nội họp báo ra mắt Tinh hoa Bắc Bộ do đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng, tổ chức cùng địa điểm Ngày xưa từng diễn ra. Chủ đầu tư lý giải tác phẩm của đạo diễn Việt Tú không chạm được đến trái tim người xem, không mang lại hiệu quả nên bị thay thế.
Đạo diễn Việt Tú cho biết anh muốn đòi lại những thứ thuộc về mình. Vì thế, anh đã đệ đơn kiện Tuần Châu Hà Nội đòi công nhận quyền sở hữu vở diễn nói trên, tiền bản quyền, chi phí khác... Đơn này được TAND Hà Nội thụ lý trong vụ án khác.
"Vở Tinh hoa Bắc Bộ ra đời sau vở Ngày xưa của tôi, sử dụng lại toàn bộ hạ tầng kiến trúc, sân khấu, bối cảnh, trang phục, đạo cụ do tôi sáng tạo. Nội dung cũng có nhiều điểm trùng lặp. Họ thậm chí sử dụng gần như toàn bộ diễn viên do tôi huấn luyện. Tên tôi cần xuất hiện ở phần ý tưởng kịch bản và thiết kế sân khấu, bối cảnh. Ngoài ra, tôi cần nhận 10% phí bản quyền trong suốt vòng đời vở diễn như họ đã cam kết", anh nói.
Theo Việt Tú, trước đó, luật sư hai phía muốn xử lý việc này theo hướng hòa giải, tuy vậy, đại diện đơn vị tổ chức vở diễn - tập đoàn Tuần Châu Hà Nội - không đồng ý. Trước khi ra tòa, phía Tuần Châu hai lần đề nghị gặp gỡ nhưng Việt Tú có việc bận, đề nghị dời sang ngày khác. Khi đó đối tác lại không trả lời. Sau đó hai bên ngừng liên lạc.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - người trực tiếp thực hiện vở diễn Tinh hoa Bắc bộ cho công ty Tuần Châu Hà Nội - nói anh biết phiên xử sơ thẩm sắp tới nhưng không bình luận về sự việc.
Vở Tinh hoa Bắc Bộ đã có hơn 150 đêm diễn, phục vụ khoảng 50.000 khán giả. Vở nhận hai kỷ lục Guinness Việt Nam: "Show diễn có sân khấu mặt nước lớn nhất Việt Nam" (4.300 m2) và "Show có số lượng diễn viên là nông dân đông nhất Việt Nam" (150 người).
* Trích đoạn vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ"
Hà Thu