*Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 18h30 Chủ Nhật 19/8.
"Thái Lan đồng đều hơn về thể hình và thể lực", ông Chung thừa nhận. "Nhưng họ không dễ thắng chúng ta ở những trận đã qua. Hai đội là kỵ giơ của nhau. Ở SEA Games 2017, Việt Nam và Thái Lan cũng bất phân thắng bại. Nếu hạ Thái Lan ở trận đầu, chúng tôi có tới 99% cơ hội đi tiếp. Vì thế mục tiêu của Việt Nam là ba điểm".
Bảng C của bóng đá nữ chỉ có ba đội. Ngoài Việt Nam và Thái Lan, Nhật Bản có thực lực vượt trội. Thái Lan thời gian qua đã có tiến bộ đáng kể, khi hai lần liên tiếp dự World Cup bóng đá nữ. Hai đội nhất và nhì bảng sẽ có mặt ở tứ kết. Trong khi Thái Lan đã thua Nhật Bản 0-2 ở trận đầu, Việt Nam chỉ cần hạ đội bóng quen thuộc trong khu vực là giành quyền đi tiếp.
Đó là nhiệm vụ khả thi nếu nhìn vào đối đầu gần nhất. Ở đó, mỗi đội đều có hai chiến thắng và một trận hoà. Nhưng lần so tài gần nhất tại Cup Tứ hùng ở Trung Quốc tháng 1/2018, Việt Nam chịu thua 0-2. Cầu thủ mở tỷ số là tiền đạo Taneekarn Dangda - em gái tuyển thủ bóng đá nam Teerasil Dangda. Đây là mũi tấn công khiến Chương Thị Kiều và đồng đội phải cảnh giác.
Thái Lan mang đến Asiad đội hình mạnh, với nhiều trụ cột lâu năm trên tuyển như Kanjana Sungngoen, Wilaiporn Boothduang hay Pikul Khueanpet. Nhưng theo quan sát của HLV Mai Đức Chung, hai cầu thủ quan trọng của Thái Lan đã chấn thương ở trận mở màn gặp Nhật Bản. Ông đã nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có đấu pháp hợp lý. Trận thua trước nhà vô địch thế giới 2011 cũng khiến Thái Lan bị ảnh hưởng thể lực. Việt Nam nếu dồn hết sức và chơi chặt sẽ hoàn toàn có cơ hội chiến thắng.
Xuân Bình