Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sáng 14/7 dự Hội nghị Ngoại trưởng Các nước Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - Mỹ tại Indonesia. Bộ trưởng hoan nghênh kết quả hợp tác giữa ASEAN và Mỹ, khẳng định ASEAN sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả, cùng có lợi, góp phần thúc đẩy đối thoại, định hình và chia sẻ chuẩn mực ứng xử giữa các nước, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Theo Bộ trưởng, các bên cần ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực trọng tâm, động lực dẫn dắt cho hợp tác ASEAN - Mỹ, đồng thời cần tăng cường phối hợp đảm bảo tương lai bền vững cho một tỷ dân của hai bên thông qua hợp tác y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên dành thêm quan tâm, hỗ trợ hiệu quả cho phát triển tiểu vùng, góp phần tăng trưởng bao trùm, công bằng và bền vững ở khu vực.

Ngoại trưởng các nước ASEAN và Mỹ dự hội nghị ở Indonesia ngày 14/7. Ảnh: BNG
Các ngoại trưởng khẳng định sẽ phối hợp làm sâu sắc quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống. ASEAN và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
ASEAN hoan nghênh đề xuất của Mỹ tham gia hợp tác triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Ngoại trưởng Anthony Blinken thông báo sẽ thành lập Trung tâm ASEAN - Mỹ nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực này.
Các ngoại trưởng EAS nhất trí sẽ góp phần nâng cao khả năng thích ứng của các nước, định hình cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN ở vị trí trung tâm.
Về vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đối tác tôn trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trên thực tế, cùng ASEAN thúc đẩy đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin, ứng phó các thách thức chung, xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và đề cao luật pháp quốc tế.
Bộ trưởng khẳng định lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đề nghị các đối tác tác tiếp tục ủng hộ và đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực do ASEAN dẫn dắt trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông, xây dựng Bộ COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự ARF ngày 14/7. Ảnh: BNG
Chiều 14/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 30. Các nước khẳng định tầm quan trọng của ARF là diễn đàn hàng đầu ở khu vực thúc đẩy đối thoại và hợp tác về các vấn đề chính trị - an ninh.
Các nước nhất trí sẽ duy trì hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị, hợp tác quốc phòng, gìn giữ hòa bình,... và thông qua danh mục các hoạt động năm 2023 - 2024.
Việt Nam sẽ đồng chủ trì một số hoạt động của ARF về thực thi UNCLOS 1982, phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố hoá học, sinh học, hạt nhân và phóng xạ. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo Việt Nam sẽ đồng chủ trì Nhóm giữa kỳ ARF về Cứu trợ thảm họa nhiệm kỳ 2024 - 2026 cùng Bangladesh và Sri Lanka.
Hội nghị thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 30 năm thành lập ARF do Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc, Australia và Canada đồng bảo trợ. Tuyên bố tái khẳng định vai trò dẫn dắt của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cam kết thúc đẩy đối thoại xây dựng, tăng cường hợp tác, đảm bảo sự tham gia chủ động, đầy đủ và đóng góp của các nước cho sự phát triển của ARF.
Về vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tái khẳng định cách tiếp cận của Việt Nam là lấy đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin làm công cụ chủ yếu trong giải quyết các bất đồng, khác biệt.
Các cuộc họp nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự các sự kiện tại Jakarta ngày 11-14/7. AMM là một trong những chuỗi hội nghị quan trọng nhất của ASEAN, với các hoạt động cấp ngoại trưởng của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.
Nguyễn Tiến