Mark D. Capasso là Giám đốc bộ phận nhà hàng, khách sạn và casino thuộc công ty tư vấn và quản lý bất động sản Cushman & Wakefield Vietnam. Ông nhận định dự thảo về quản lý casino và trò chơi điện tử có thưởng, mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ gần đây "sẽ giới hạn số lượng nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không ở mức độ gây khó khăn cho việc tìm kiếm nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam".
Theo dự thảo này, doanh nghiệp xin cấp phép phải có dự án đầu tư xây dựng khu giải trí phức hợp có hoạt động casino, nằm trong quy hoạch về kinh doanh casino. Đại diện xin cấp phép phải là doanh nghiệp có kinh nghiệm kinh doanh casino đã thành lập và hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm.
![]() |
Người Việt Nam vẫn chưa được phép vào casino. Ảnh: Singaporecasino |
Ông cũng cho rằng phần lớn các nhà đầu tư có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường châu Á đều là những doanh nhân lâu năm, có uy tín. Vì vậy, đây là "một bước giúp đảm bảo năng lực đầu tư của các nhà đầu tư vào Việt Nam".
Dự thảo nghị định cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp được cấp phép chỉ được phép tổ chức hoạt động kinh doanh casino khi đã giải ngân được tối thiểu 50% vốn cam kết đầu tư, hoàn thành các hạng mục đầu tư chính và phải có bảo lãnh chứng minh có đủ năng lực tài chính để giải ngân số vốn cam kết đầu tư còn lại.
Quy định này, theo nhận định của ông Mark D. Capasso là "một bước đi khôn ngoan để đảm bảo các nhà đầu tư có cam kết thực sự đối với thị trường". Về vấn đề "nhạy cảm" được thảo luận lâu nay là cấm người Việt vẫn không được vào casino, chuyên gia này cho rằng nhìn chung, các nhà đầu tư trong những lĩnh vực đặc thù như thế này đã quen với những kiểm soát xã hội nhất định.
Trong khi đó, ông Leon Cheneval, Giám đốc văn phòng Cushman & Wakefield Hà Nội, kiêm thành viên nhóm tư vấn nhà hàng khách sạn và vui chơi có thưởng, cho rằng hiện ở Việt Nam, dự án Hồ Tràm là nơi duy nhất được cấp phép về casino quy mô lớn (180 bàn có nhân viên chia và 2.000 máy điện tử).
Tuy nhiên, các nhà đầu tư khác như Las Vegas Sands hay Donaco Singapore cũng "có những bước tiến nhất định cho việc đầu tư vào ngành kinh doanh này tại Việt Nam. Đây là dấu hiệu cho thấy các "ông lớn" đã sẵn sàng có mặt".
“Cơ hội tìm nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào kích cỡ và độ sâu của thị trường, cũng như mức độ cạnh tranh hiện tại và tương lai khi chính phủ quyết định hợp pháp hóa casino và trò chơi điện tử có thưởng. Cơ hội này sẽ cao hơn nếu chỉ có một số lượng hữu hạn nhà đầu tư được cấp phép, hoặc chính phủ quyết định cấp phép độc quyền cho một nhà đầu tư lớn, so với việc không có hạn mức cho việc cấp phép ", Mark D. Capasso cho biết.
Ông cũng nhận định có hai mô hình casino chính mà Việt Nam có thể nghiên cứu học hỏi là Macau và Singapore. Cả hai thị trường này đều có casino tại các khu vui chơi giải trí tích hợp. Tuy nhiên, đó là do nhu cầu của thị trường, chứ không xuất phát từ yêu cầu của nhà chức trách đối với các nhà đầu tư.
Sau cùng, chuyên gia này cho rằng phát triển casino là một đầu tư dài hạn với lượng vốn lớn do phải đầu tư rất nhiều cho cơ sở hạ tầng. Do đó, nếu khuyến khích, Chính phủ cần cung cấp các khung chỉ dẫn, hướng dẫn đầu tư cụ thể cho các nhà đầu tư. Giảm thiểu tham nhũng, hối lộ cũng sẽ là điểm cộng cho một thị trường. Tại các thị trường mới nổi, điều này không chỉ giảm rủi ro mà còn giúp tăng mức độ tự tin của nhà đầu tư.
(Theo Vneconomy)