"Chúng tôi xin nhắc lại là Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy, không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay nước ngoài", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.
Phát biểu được đưa ra khi bà Hằng được đề nghị bình luận về thông tin Tòa án Nhân dân TP HCM ngày 11/11 xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và tuyên án nhiều bị cáo, trong đó có hai người mang quốc tịch Hàn Quốc và một bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc.

Các bị cáo tại tòa hôm 11/11. Ảnh: Hải Duyên
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn tích cực đẩy mạnh hợp tác cả về kênh song phương và đa phương trong phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.
Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) ngày 11/11 tuyên án tử hình với 18 bị cáo trong trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 216 kg ma túy. Trong số này có hai công dân Hàn Quốc gồm Kim Soon-sik, 63 tuổi và Kang Seon Hak, 30 tuổi, cùng một công dân Trung Quốc là Li Tian Guan, 58 tuổi. Đây là vụ án về ma túy có số lượng người lĩnh án tử hình nhiều nhất từ trước đến nay tại TP HCM.
Theo HĐXX, các bị cáo vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển sang Hàn Quốc. Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo kêu oan, cho rằng không biết hàng hóa vận chuyển là ma túy. Tuy nhiên, tòa cho rằng căn cứ các tài liệu chứng cứ và lời khai có cơ sở xác định việc truy tố không oan sai.
Vũ Anh