![]() |
Phó Thống đốc Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Minh |
Trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chiều 7/9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng nói: "Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có việc Việt Nam vay hay có ý định vay vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để xử lý nợ xấu. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam luôn duy trì quan hệ chặt chẽ, tốt đẹp với IMF thông qua các hoạt động đối thoại, tư vấn chính sách và chưa từng thảo luận với IMF liên quan đến việc tiếp cận nguồn tín dụng của IMF".
Vài ngày gần đây xuất hiện thông tin cho rằng, để dọn dẹp "cục máu đông" nợ xấu và có chi phí tái cơ cấu ngân hàng, Việt Nam có thể phải vay tiền của IMF. Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nợ xấu của Việt Nam tiếp tục dâng cao, gây cản trở việc cấp tín dụng của các ngân hàng và khiến các doanh nghiệp thêm khó khăn trong tiếp cận vốn.
Trước những thông tin này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra 3 lý do cho thấy việc phải cầu viện IMF để xử lý nợ xấu là không chính xác. Thứ nhất, mục đích cho vay của IMF là cấp tín dụng cho các nước có khó khăn tạm thời đối với cán cân thanh toán, tức là khi một nước không có đủ nguồn tài trợ cho thanh toán quốc tế và duy trì đủ dự trữ ngoại hối cho tương lai.
Thứ hai, theo đánh giá của Chính phủ và IMF, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện nay đã có nhiều chuyển biến rất tích cực theo hướng ổn định, đặc biệt là cán cân thương mại, vãng lai và cán cân tổng thể đạt mức thặng dư cao, dự trữ quốc tế tăng mạnh, lòng tin của thị trường và công chúng được củng cố mạnh mẽ.
Thứ ba, trên thực tế, từ trước tới nay, IMF và Chính phủ Việt Nam chưa từng bàn tới, hoặc có ý định thảo luận về kế hoạch IMF cấp tín dụng cho Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định và xuất phát từ những nội dung nêu trên, Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có lý do gì Việt Nam cần phải tiếp cận tín dụng của IMF.
Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng liên tục tăng trong thời gian qua. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng thừa nhận: "Nợ xấu của các tổ chức tín dụng có xu hướng tăng nhanh từ năm 2008 tới nay". Tại phiên trả lời chất vấn ở Thường vụ Quốc hội ngày 21/7, ông Nguyễn Văn Bình xác nhận con số nợ xấu ngân hàng hiện nay khoảng 8,6%. Tuy nhiên, đánh giá chung về tình hình nợ xấu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng tình trạng của Việt Nam chưa đến mức "hốt hoảng" và "quá nguy kịch" nếu so với các nước trong khu vực ở thời điểm họ đứng ra xử lý nợ xấu.
Mặc dù vậy, phương án để giải quyết nợ xấu vẫn chưa được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước "chốt" tính đến thời điểm này. Do đó, kế hoạch lập công ty mua bán nợ xấu quy mô nghìn tỷ đồng vẫn chỉ trong ý tưởng và "cục máu đông" nợ xấu vẫn chưa có "phương pháp trị liệu cụ thể".
Trâm Anh