Trong thư gửi hôm 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Thủ tướng Hun Sen cùng chính phủ và nhân dân Campuchia vì đã hỗ trợ thiết thực và kịp thời cho TP HCM, đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống Covid-19 của thành phố, cũng như Việt Nam, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.
![Đại diện của Campuchia (trái) và TP HCM trong lễ tiếp nhận vật tư y tế ứng phó Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 19/7. Ảnh: BNG.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/07/20/campuchia-viet-nam-JPG-1572-16-9321-2231-1626789293.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RAACePu8ZGEZhEgOOdAHmw)
Đại diện của Campuchia (trái) và TP HCM trong lễ tiếp nhận vật tư y tế ứng phó Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 19/7. Ảnh: BNG.
Thủ tướng nhấn mạnh sự hỗ trợ này càng quý báu hơn khi Campuchia cũng đang nỗ lực ứng phó với dịch bệnh trong nước, là minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết và truyền thống "tương thân tương ái" mà hai dân tộc luôn dành cho nhau, đặc biệt khi mỗi nước đối mặt với khó khăn, thách thức.
Thủ tướng còn gửi lời cảm ơn sự quan tâm của ông Hun Sen và chính phủ Campuchia dành cho cộng đồng người Việt Nam và người gốc Việt tại nước này trong quá trình ứng phó Covid-19, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Campuchia sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi kinh tế và tiếp tục phát triển bền vững.
Hôm 17/7, ông Hun Sen gửi thư tới Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo việc Campuchia hỗ trợ TP HCM ứng phó Covid-19, bao gồm 200.000 USD, một triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95 và 100 máy tạo oxy. Hội Chữ Thập đỏ Campuchia cũng tặng TP HCM 100.000 USD, và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tặng 50.000 USD.
Chuyến bay chở số thiết bị và vật tư y tế này đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 19/7. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM Dương Anh Đức đã thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố tiếp nhận sự hỗ trợ do bà Youk Sambath, Quốc Vụ khanh Bộ Y tế Campuchia, đại diện trao tặng.
Ánh Ngọc