Tại văn bản này UBND TP cũng kiến nghị điều chỉnh lại khoản 3 điều 62 Nghị định số 75 của Chính phủ cho phép UBND các cấp phường - xã thị trấn được lưu trữ hồ sơ bản sao trong thời hạn 2 năm, thay cho 5 năm như hiện tại.
Theo UBND TP HCM việc quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ bản sao là 5 năm kể từ thời điểm công chứng, chứng thực thời gian qua gây tốn kém nhưng không hiệu quả. Số lượng bản sao lưu trữ rất lớn nhưng chỉ khai thác đối chiếu vài trường hợp, nên cơ quan công chứng bị áp lực về kho lưu trữ, còn người dân cho rằng quy định như thế gây lãng phí.
Đối với Nghị định hướng dẫn thi hành luật nhà ở số 90 của Chính phủ, UBND TP cũng đề nghị cho phép thực hiện cập nhật biến động chủ sở hữu trên trang 4 của giấy chứng nhận và chỉ thực hiện cấp mới nếu chủ sở hữu yêu cầu. Bởi vì tại điều 48 của nghị định này đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận, phải lập hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận. Theo UBND TP quy định như thế làm kéo dài thời gian công nhận quyền sở hữu cho người dân.
(Theo SGGP)