Thứ tư, 12/3/2025
Thứ ba, 11/3/2025, 19:54 (GMT+7)

Việt kiều Czech khoác áo số 10 ở U22 Việt Nam

Hà NộiTiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh về Việt Nam sáng nay 11/3, và có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển U22 chiều cùng ngày.

Andrej Nguyễn An Khánh là cầu thủ hội quân muộn nhất, do bận thi đấu ở CLB. Ngày 9/3, anh đá chính và ghi một bàn cho FK SK Polanka trong trận thua Jiskra Rymarov 2-3 ở giải hạng Tư Cộng hòa Czech 2024-2025. Anh cán mốc năm bàn sau 10 trận cho Polanka, trước khi trở lại FK Trinec ở giải hạng Ba Czech.

Đến sáng 10/3, An Khánh mới lên đường về Việt Nam, với hai chặng bay và quá cảnh tại Qatar. Sáng nay, anh xuống sân bay Nội Bài rồi đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS) đúng thời điểm đội đang tập gym.

So với lần hội quân năm 2023 dưới thời HLV Philippe Troussier, tiền vệ sinh năm 2005 cao thêm khoảng 4 cm lên 1,75 m và tự tin hơn khi giao tiếp với các đồng đội. Ở buổi tập chiều cùng ngày, Khánh xuất hiện cùng áo số 10. Ở bốn giải gần nhất, số 10 thuộc về Lý Công Hoàng Anh (SEA Games 31), Trần Danh Trung (U23 châu Á 2022), Đinh Xuân Tiến (SEA Games 32) và Võ Nguyên Hoàng (U23 châu Á 2024).

Trong hai năm qua, LĐBĐ Việt Nam (VFF) giữ liên lạc thường xuyên với gia đình An Khánh. HLV Kim Sang-sik cũng nhận được những video tập luyện, thi đấu của cầu thủ này để đánh giá trước khi triệu tập. An Khánh được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt hơn cách đây hai năm.

An Khánh sinh tại CH Czech, có bố là người Nghệ An và mẹ người Hà Nội. Anh chơi bóng đá từ 5 tuổi rồi vào đội trẻ Trinec sau đó hai năm. 15 tuổi, Khánh vào tầm ngắm của Sigma Olomouc - CLB thi đấu ở giải cao nhất bóng đá CH Czech. Sau thương vụ trị giá khoảng một tỷ đồng, tài năng này được đưa về lò đào tạo trẻ của Sigma Olomouc, cách nhà khoảng 150 km.

Khánh sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể đá tiền đạo hoặc tiền vệ trái. Anh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc, và từng được gọi lên U18 CH Czech. Tuy nhiên, Khánh không thể chiếm vị trí chính thức ở Olomouc và đã trở lại FK Trinec vào tháng 7/2024. Sau đó, anh được đem cho FK SK Polanka mượn từ tháng 9/2024 đến nay.

Trong khi đó, Việt kiều Nga Viktor Le hội quân từ ngày đầu hôm 9/3. Viktor Le sinh năm 2003 có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo lừng danh CSKA Moscow. Sau đó, Viktor được gia đình ủng hộ về Việt Nam tìm cơ hội và thử sức

Năm 2023, Viktor thi đấu cho Bình Định. Từ mùa 2023-2024, Viktor chuyển sang chơi cho Hà Tĩnh. Anh đã đá 32 trận cho đội bóng miền Trung với 1.474 phút, tương đương 46 phút mỗi trận, và ghi hai bàn.

Trao đổi với VnExpress, Viktor Le cho biết lên đội tuyển Việt Nam là mục tiêu suốt ba năm qua, và sẽ cố gắng để cạnh tranh vị trí chính thức. "Tôi cũng nhận được những tư vấn từ HLV Thành Công, hay các anh thường xuyên lên đội tuyển là Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường", Viktor nói.

U22 Việt Nam có buổi tập thứ hai tại VYS. Lực lượng ban đầu là 27 cầu thủ, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên được đôn lên ĐTQG thay Nguyễn Filip. Ông Đinh Hồng Vinh (áo xanh thứ hai từ phải sang) được chọn là HLV tạm quyền, do HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt ĐTQG ở Bình Dương.

Đội U22 sẽ tham dự giải giao hữu CFA Team China 2025 do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức từ 20/3 đến 25/3, bên cạnh ba đội U22 khác, gồm chủ nhà, Hàn Quốc, Uzbekistan. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nhận lời mời dự giải đấu này. Giải trước diễn ra vào tháng 9/2024, và U22 Việt Nam cũng được dẫn dắt bởi quyền HLV Đinh Hồng Vinh. Đội lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 0-2 và thắng Malaysia 2-1.

Ông Vinh cho biết đã trao đổi kỹ với HLV Kim Sang-sik. Đội U22 sẽ giữ sơ đồ 3-4-3 như ĐTQG, cũng như triết lý vận hành. Đợt tập trung lần này nhằm giúp các cầu thủ hiểu hơn cách chơi dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc và tạo sự kết dính giữa các cá nhân.

"Chúng tôi có hai mục tiêu quan trọng là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 và giành HC vàng SEA Games 33 trong năm 2025", ông Vinh cho biết.

Trong hai buổi tập vừa qua của đội U22 có HLV thủ môn Hàn Quốc Lee Woon-jae (thứ hai từ phải sang). Mục tiêu của ông Lee là theo dõi và chia sẻ cách thức tập luyện cho ba thủ môn Nguyễn Tân, Hồ Tùng Hân, Cao Văn Bình (áo xanh là từ trái sang). Trong khi đó, công việc chính thuộc về HLV thủ môn Trần Minh Quang (thứ hai từ trái sang).

Ngày mai, HLV Lee sẽ vào Bình Dương hội quân cùng ĐTQG.

Trong ba thủ môn, Cao Văn Bình nhiều kinh nghiệm lên đội tuyển trẻ nhất, qua các đội U17, U19, U22. Trong khi đó, thủ môn sinh năm 2003 Hồ Tùng Hân (ảnh) thuộc CLB Đà Nẵng, đang được cho mượn tại CLB Singapore Balestier Khalsa. Anh lần đầu thi đấu trong trận thua BG Pathum United 1-2 ở Cup Quốc gia Singapore, vào tối 2/3.

Cầu thủ giàu thâm niên nhất đội U22 là tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Anh lên tuyển từ 2022 với giải đấu lớn đầu tiên là vòng chung kết U23 châu Á ở Uzbekistan, dưới thời HLV Hàn Quốc Gong Oh-kyun. Tiền vệ thuộc Hà Nội FC khi ấy được đá chính thường xuyên cùng Khuất Văn Khang - đang tập trung ở ĐTQG.

Ở hàng thủ, trung vệ Nguyễn Nhật Minh (trái) có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Cầu thủ sinh năm 2003 đã chơi 27 trận với 2009 phút tại V-League cho Hải Phòng.

Hàng công đội tuyển có Nguyễn Đình Bắc (áo đỏ), Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt đáng chú ý. Bên cạnh đó, tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Lê Phát thuộc lò PVF cũng có lần đầu tiên hội quân.

Danh sách đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam

Thủ môn (3): Hồ Tùng Hân (Balestier Khalsa), Nguyễn Tân (Bà Rịa Vũng Tàu), Cao Văn Bình (SLNA)

Hậu vệ (9): Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Lê Văn Hà (Hà Nội), Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND), Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Phúc (Thể Công), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Võ Anh Quân (Ninh Bình)

Tiền vệ (9): Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Phạm Minh Phúc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Quốc Cường (TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn An Khánh (Fk Trinec)

Tiền đạo (5): Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Lê Phát (PVF).

Hiếu Lương