From: AT
Sent: Thursday, July 02, 2009 8:54 PM
Văn hóa ứng xử của ta có phần khác với văn hoá ứng xử của người phương Tây. Trong sinh hoạt hàng ngày của người phương Tây, người đàn ông thường che dù cho nữ, mở và đóng cửa xe cho bạn nữ, dành phần ưu tiên cho bạn nữ, mua quà cáp tặng bạn gái hay vợ vào những dịp lễ hội thí dụ như ngày valentine hay ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày quen nhau, ngày cưới nhau. Hơn thế nữa là mỗi tuần ít nhất họ cùng nhau đi ăn ngoài một lần, mổi tháng ít nhất họ sẽ đi xem phim hay mướn phim về xem ở nhà một lần, mỗi năm họ ít nhất sẽ đi du lịch một lần...
Trong khi sinh hoạt của người Việt Nam thường quanh quẩn ở nhà. Có gia đình Việt Nam nào lên kế hoạch đi ăn ngoài, đi du lịch hẳn hoi như người phương Tây không, nếu có chắc cũng không phải đa số. Hơn nữa, người đàn ông Việt Nam đa phần gia trưởng và ích kỷ, luôn đòi hỏi sự phục tùng và mong muốn phụ nữ phải phục vụ vì coi đó là bổn phận của người phụ nữ, rồi còn chuyện vợ bé vợ mọn bồ nhí lăng nhăng...
Một sự so sánh đơn giản nhất cũng có thể cho ta thấy người phụ nữ sẽ chọn ai giữa người đàn ông phương Tây hay người đàn ông Việt Nam. Hơn nữa, dáng vẻ bên ngoài người phương Tây cao ráo, đẹp trai, khoẻ mạnh và còn nhiều yếu tố khác nữa.
Tuy nhiên, trong quan hệ tình cảm gia đình, sự giãi bày tâm sự cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống là yếu tố quan trọng cho hạnh phúc dài lâu. Sự hào nhoáng bên ngoài chưa hẳn giúp bạn có hạnh phúc vì thế "say nắng" như Huệ thật là mạo hiểm cho những gì Huệ đang có.