Quang tổng hợp hay gọi tắt là quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái đất. Ngoài ra, quang hợp còn tạo ra khí ôxy cho không khí.
Ánh sáng trắng của Mặt trời là hỗn hợp nhiều vùng ánh sáng đơn sắc khác nhau mà tạo thành. Chất diệp lục (chlorophyll) trong tế bào lá cây hấp thụ ánh sáng đỏ và xanh lam là mạnh nhất để quang hợp, còn ánh sáng xanh lục hấp thụ rất ít. Do đó, khi chiếu ánh sáng trắng vào chất diệp lục thì chỉ có ánh sáng xanh lục không bị hấp thụ và phản xạ lại nên ta nhìn thấy lá cây có màu xanh. Nếu loại bỏ ánh sáng xanh lục thì quá trình quang hợp diễn ra bình thường.
Ngoài ánh sáng Mặt trời, các loại bóng đèn phát ánh sáng trắng cũng có thể giúp cây cối quang hợp. Hiện nay người ta thường sử dụng các đèn LED phát mạnh vùng ánh sáng màu đỏ và màu lam... với cường độ và tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào mỗi loại cây, hoa, rau để trồng trong nhà.