Thông tin được bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM nói tại cuộc họp báo về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn chiều 8/11, khi đề cập việc Nhà Bè và Cần Giờ chuyển nguy cơ dịch lên cấp 3 (vùng cam - nguy cơ cao) trong tuần qua.
Theo ông Nam, Nhà Bè có Khu công nghiệp Hiệp Phước, Long Hậu, nằm gần nhau. Nhiều công nhân tại hai khu công nghiệp này bị phát hiện dương tính. Tuy nhiên, các khu công nghiệp chưa có khu cách ly riêng nên hướng dẫn lao động bị nhiễm nCoV về điều trị ở địa phương.
Tương tự, huyện Cần Giờ có một nhóm người ở xã Lý Nhơn làm việc ở Khu công nghiệp Long Hậu nhiễm dịch cũng khiến nguy cơ dịch ở địa bàn tăng cao.

Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: Hữu Công
Từng đi kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 ở Nhà Bè, ông Nam nhận định địa phương này có nhiều khu công nghiệp, cảng biển, đông công nhân sống ở trọ nên nguy cơ bùng phát dịch luôn thường trực. Đây cũng là tình trạng chung mà các quận, huyện có nhiều khu công nghiệp gặp phải.
Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu huyện Nhà Bè thường xuyên đánh giá và nắm chắc nguồn lây nhiễm. Địa phương cần tính toán nhân lực, có kế hoạch lập các trạm y tế lưu động tương ứng số F0 mắc mới kịp thời điều trị khi lực lượng quân y rút.
Hiện, huyện Nhà Bè cách ly 772 F0 tại nhà nhưng chỉ có 7 trạm y tế lưu động. Do đó Sở Y tế yêu cầu địa phương lập thêm ít nhất 15 trạm y tế lưu động để bảo đảm chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.
Theo công bố của UBND TP HCM ngày 8/11, Nhà Bè có 5 xã nguy cơ dịch bệnh cao (cấp 3) là Hiệp Phước, Long Thới, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc; xã Nhơn Đức và thị trấn Nhà Bè ở cấp độ 2; Cần Giờ có 3 xã cấp 3 về nguy cơ dịch là An Thới Đông, Bình Khánh và Lý Nhơn, xã Tam Thới Hiệp cấp 2 và 3 xã cấp 1 là Cần Thạnh, Long Hòa và Thạnh An.
Hữu Công