Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 11/12 nói rằng ông đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội đàm với người đồng cấp Guyana Mohamed Irfaan Ali, diễn ra ngày 14/12 tại Saint Vincent và Grenadines, quốc đảo ở Caribe.
"Tôi coi việc sắp xếp cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Guyana là thành tựu to lớn với khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe", ông Maduro nói, nhấn mạnh rằng Venezuela sẽ tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình cho cuộc xung đột về vùng tranh chấp Esequibo.
Tổng thống Venezuela cũng đã gửi thư cảm ơn Thủ tướng quốc đảo Saint Vincent và Grenadines, ông Ralph Gonsalves, đồng thời cũng là lãnh đạo Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe (CELAC) cùng Cộng đồng Caribe (CARICOM). Ông Gonsalves là người khởi xướng đề xuất về các cuộc đàm phán cấp cao nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas hôm 4/12. Ảnh: AFP
Trái ngược với thái độ của ông Maduro, Tổng thống Guyana Ali tuyên bố rằng nước này vẫn chỉ đồng ý giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).
Tranh chấp lãnh thổ ở Esequibo bắt nguồn từ thời thuộc địa. Năm 1811, khi Venezuela tuyên bố độc lập, họ tin rằng khu vực này là một phần lãnh thổ của mình. Bất chấp những tuyên bố đó, Anh, quốc gia chiếm đóng vùng lãnh thổ là Guyana ngày nay, đã đặt khu vực này dưới quyền cai trị của mình.
Tranh chấp tiếp tục nóng lên vào năm 1966, khi Guyana giành độc lập. Thỏa thuận Geneva do Anh, Venezuela và Guiana thuộc Anh ký vốn kêu gọi các bên tìm giải pháp hòa bình cho tranh chấp thông qua đối thoại, nhưng Guyana muốn giải quyết qua ICJ. Căng thẳng gia tăng kể từ khi tập đoàn Mỹ ExxonMobil phát hiện dầu ở Esequibo năm 2015.
Guyana đã quản lý Esequibo hơn một thế kỷ. Quốc gia 800.000 dân này sẽ mất đi hơn một nửa lãnh thổ và khoảng 200.000 cư dân nếu Esequibo thuộc về Venezuela.
Vị trí vùng Esequibo. Đồ họa: AFP
Ngọc Ánh (Theo TASS)