Khoản vay dưới hình thức Quyền rút vốn đặc biệt từ Quỹ Phát triển Châu Á ưu đãi, tài trợ 76% cho dự án nâng cao dịch vụ điện năng trị giá 197.6 triệu USD. Nguồn vốn 46,6 triệu USD còn lại được ba công ty điện lực của EVN cung cấp. Ba công ty này là cơ quan điều hành dự án, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.
Dự án gồm hai hợp phần. Hợp phần thứ nhất sẽ xây dựng 5 đến 10 các thủy điện nhỏ trên sông, suối kết nối với lưới điện quốc gia ở Lai Châu, Điện Biên và nhiều tỉnh khác tại miền bắc và miền trung. Các tuyến này sẽ cung cấp điện cho từ 25 đến 50 xã nghèo ở vùng sâu, khu vực dân tộc thiểu số, và khoảng 100 GWh điện sạch từ nguồn tái tạo sẽ hòa mạng lưới điện quốc gia.
Hợp phần thứ hai của dự án sẽ hỗ trợ chương trình hỗ trợ điện khí hóa đặc biệt của Chính phủ đối với các tỉnh nghèo và khu vực các dân tộc thiểu số. Khoảng 100.000 hộ dân ở hơn một ngàn xã sẽ được hưởng lợi từ hợp phần này.
![]() |
|
Dự án tăng điện khí hóa nông thôn trị giá 197,6 triệu USD, trong đó 151 triệu USD được lấy từ nguồn vốn vay của ADB và phần còn lại cho EVN cung cấp. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong năm 2008, tỷ lệ điện khí hóa đã đạt mức 91% hộ gia đình tại 97% các xã trong trong cả nước. Dự án này sẽ hỗ trợ Chính phủ đạt được chiến lược phát triển dài hạn điện khí hóa nông thôn thông qua việc tăng số lượng các làng xã được điện khí hóa.
Tham gia lễ ký kết có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Ayumi Konishi đại diện cho ADB. Các quan chức cấp cao của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) cùng tham dự.
Ngoài ra, ADB cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (TA) không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD nhằm hỗ trợ xây dựng luật năng lượng tái tạo và xây dựng năng lực. Chính phủ và các cơ quan điều hành sẽ đóng góp bằng hiện vật trị giá 400.000 USD.
Thanh Bình
