![]() |
|
VASEP là bị đơn trong vụ kiện cá basa. |
Đại diện VASEP cho rằng, Washington đề nghị quota nhập khẩu cá tra, cá basa ở mức rất thấp và ấn định giá xuất khẩu ở mức cao là không thực tế, cản trở việc nhập khẩu sản phẩm này của Việt Nam vào Mỹ, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và người nông dân nuôi cá Việt Nam. Đề nghị cũng đi ngược lại lợi ích người tiêu dùng Mỹ và tác động xấu đến quan hệ thương mại hai nước.
VASEP cũng như nhiều tổ chức và cá nhân Mỹ đã nhiều lần chứng minh rằng thành công của sản phẩm cá tra, cá basa Việt Nam tại thị trường Mỹ hoàn toàn không phải là do bán phá giá. Đó là kết quả của việc các doanh nghiệp Việt Nam đã cung cấp sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và được người tiêu dùng nước này yêu thích. Trong gần 1 năm điều tra, xác minh, chính các chuyên gia của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thu thập nhiều bằng chứng về lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện trong việc thực hiện toàn bộ quá trình từ sản xuất con giống, nuôi thương phẩm và chế biến cá tra, ba sa philê đông lạnh. Nếu vụ kiện được xem xét khách quan trên cơ sở những bằng chứng thực tế đó, DOC lẽ ra phải kết luận là các nhà xuất khẩu của Việt Nam hoàn toàn không bán phá giá. Và Uỷ ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) sẽ kết luận việc nhập khẩu sản phẩm này hoàn toàn không gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho nền công nghiệp cá nheo Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ đã không làm như vậy.
"Chúng tôi tin rằng, các sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh nhất định sẽ vượt qua mọi ngăn trở để có chỗ đứng vững chắc tại Mỹ cũng như các thị trường khác trên thế giới", vị quan chức trên khẳng định.
Song Linh
