VASEP coi đây là bước đi tích cực đầu tiên của DOC trong việc đáp ứng yêu cầu của VASEP và các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa VN, song vẫn đề nghị cơ quan này tiếp tục tính chính xác hơn nữa, để tiến đến công nhận một thực tế hiển nhiên là VN hoàn toàn không bán phá giá hai loại cá này vào thị trường Mỹ.
Trong số các doanh nghiệp tham gia vụ kiện, Agifish là doanh nghiệp được giảm mức áp thuế nhiều nhất từ 61,88% còn 31,45%. Mức thuế của Navifish cũng được giảm tới gần 16% từ 53,96% xuống còn 38,09%. Các công ty xuất khẩu cá tra và basa không tham gia vụ kiện vẫn phải chịu mức thuế như quyết định sơ bộ là 63,88%.
VASEP yêu cầu DOC tiếp tục sử dụng phương pháp tính toán dựa trên các yếu tố sản xuất có liên quan tới quy trình công nghệ khép kín của VN, từ sản xuất cá giống, nuôi cá thương phẩm cho tới khi chế biến thành cá tra và basa đông lạnh. Từ đó, VASEP đề nghị phía Mỹ thay đổi hoàn toàn quyết định sơ bộ của họ và chấm dứt ngay việc áp dụng mức thuế chống bán phá giá cho các nhà xuất khẩu VN.
(Theo TTXVN)