Mở cửa hôm nay, hầu hết thương hiệu vàng lớn tại TP HCM giảm nhẹ 50.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với sáng 21/5, xuống sát 41,97-42,17 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, nếu so với mức giá hôm cuối tuần thì giá hiện nay cao hơn 70.000 đồng một lượng.
Tại Hà Nội, tính đến 8h45, các doanh nghiệp lớn cũng niêm yết giá thu gom bằng với TP HCM nhưng bán ra đắt hơn 20.000 đồng, quanh 42,19 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC là 42,06-42,18 triệu đồng. Biên độ mua bán là 120.000 đồng. Mua sỉ của đơn vị này đắt hơn bán lẻ 20.000 đồng chiều mua vào, còn bán ra rẻ hơn 20.000 đồng mỗi lượng khi công bố tại 42,08-42,16 triệu đồng.
Chênh lệch giá vàng nội ngoại trên 2 triệu đồng. Ảnh: Lệ Chi. |
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tổng lượng vàng mua bán của tập đoàn đạt 1.600 lượng, trong đó chiếm 90% là lượng khách hàng mua vào. Trên thị trường thế giới, mở cửa phiên đầu tuần, hoạt động mua vào của giới đầu cơ tiếp tục sôi động trong giờ giao dịch châu Á. Tuy nhiên, khi giá chạm mức cao 1.599 USD thì quay đầu đi xuống do đã xuất hiện các lệnh bán kỹ thuật.
Theo đó, đóng cửa ngày 21/5, giá vàng giao ngay gần như không đổi so với cuối tuần trước ở 1.592 USD một ounce trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 6 giảm 2,6 USD xuống 1.589 USD mỗi ounce.
Bước sang giờ giao dịch châu Á sáng nay, kim loại quý chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 8h45 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.591,90 USD, không thay đổi so với mở cửa. Nếu căn cứ theo giá USD 20.850 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương 40,01 triệu đồng. Như vậy, mức giá này vẫn còn cao hơn giá mua bán của các thương hiệu vàng miếng trong nước lần lượt là 1,96 - 2,16 triệu đồng.
Các chuyên gia cho rằng, giá kim loại quý quốc tế giảm một phần vì không vượt nổi mức cản tâm lý 1.600 USD; phần khác vì nhiều nhà đầu tư hiện nay tỏ ra khá dè dặt và chờ đợi các tín hiệu rõ ràng thêm từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu nên chưa tham gia vào thị trường vàng.
Lệ Chi