Thương hiệu vàng miếng SJC thường ngày vẫn được ưa chuộng, nay lại càng có giá khi thị trường đồn thổi nhau thông tin Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng công suất dập hàng miếng mà không đáp ứng đủ nhu cầu.
Trao đổi với VnExpress, chị Nguyệt, đang thanh toán tiền tại quyền thu ngân tại Trung tâm kim hoàn Sài Gòn (TP HCM) cho biết: "Mua vàng SJC sau này cần tiền bán dễ và ít hao. Vả lại, đây cũng là thương hiệu uy tín nên tôi mua để cất giữ".
Tại khu vục chợ Bàn Cờ, quận 3 (TP HCM), do chỉ có một tiệm vàng SJC nên chật kín khách. So với đầu tuần, giá vàng SJC bán ra sáng nay tăng trên dưới 50.000 đồng/chỉ nhưng khách hàng vẫn không ngần ngại bỏ tiền đầu tư. Giám đốc Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - Lăng Văn Hai cho biết, lượng hàng bán ra sáng nay tăng gần 15% so với 3 ngày trước, với trị giá các hợp đồng giao dịch rất cao từ 3-5 lượng/giao dịch.
![]() |
Giới kinh doanh dự đoán, giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: T.V. |
Đại diện SJC cho biết, với công suất dập khuôn hiện nay của công ty, khoảng 8.000 lượng/ngày, SJC dư khả năng đáp ứng ra thị trường. Nhưng trong bối cảnh hiện nay giá vàng lên cao, nhu cầu của người dân tăng nhanh nên SJC nhiều lúc không đáp ứng kịp nhu cầu của các doanh nghiệp cần gia công.
Vị đại diện trên từ chối cho biết thời hạn gia công mà chỉ giải thích, doanh nghiệp nào đưa hàng tới trước sẽ có cơ hội nhận hàng sớm. Hiện hàng hóa của doanh nghiệp đến gia công ty SJC rất nhiều nên không thể ấn định thời gian. "Bình quân 10 lượng vàng, SJC sẽ gia công trong 1 tháng. Chúng tôi đã làm hết công suất nhưng khó có thể đáp ứng hết yêu cầu của doanh nghiệp, vì ai cũng muốn nhận được hàng trong thời gian sớm nhất", ông nói.
Trái với diễn biến sôi động tại những cửa hàng SJC, sức mua đối với các nhãn hiệu vàng miếng khác trầm lắng hơn, kể cả PNJ của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Đại diện cửa hàng PNJ Bến Thành cho biết, với mức giá niêm yết sáng là 1,45 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 1,48 triệu đồng bán ra, thấp hơn SJC 30.000 đồng/chỉ nhưng khách mua cũng chỉ lác đác.
Ông Nguyễn Thế Lựu, phụ trách Kinh doanh của Công ty kinh doanh Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp cũng cho biết, từ hôm qua tới nay, các giao dịch diễn ra rất chậm chạp, hầu như không có giao dịch lớn nào. Nếu như ngày 9/5, khi giá thế giới bắt đầu tăng trở lại và giá vàng trong nước là 1,372 triệu đồng/chỉ, lượng vàng bán lẻ của công ty cũng vào khoảng 1.000 lượng. Tuy nhiên sang đến ngày 10/5, khi giá vàng tiếp tục tăng thì công ty chỉ bán được khoảng 300 lượng. Ngày hôm qua, tổng lượng vàng bán được (chủ yếu là bán lẻ) cũng chỉ vỏn vẹn trên dưới 100 lượng.
Sáng nay, giá vàng miếng bán ra tại Công ty kinh doanh Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp đã tăng 37.000 đồng/chỉ so với chiều qua, lên mức 1,452 triệu đồng/chỉ. Đến thời điểm này, công ty chỉ bán được khoảng 250 lượng. Đa phần đều là khách mua lẻ. Ông Lựu cho biết, trong thời điểm mà USD cũng lên giá, tình hình thế giới liên tục có nhiều biến động, tâm lý người dân trở nên hoang mang, họ sợ lại bị thua lỗ nặng như lần sốt giá vàng mới đây nên tỏ ra dè dặt hơn.
Vào 15h40 chiều nay, giá vàng trên thị trường thế giới đạt 723,80 USD/ounce, so với con số buổi sáng là 721,6 USD/ounce. Trước diễn biến giá vàng lên xuống chóng mặt như vậy, ông Lựu cho biết các doanh nghiệp kinh doanh trong nước rất mệt mỏi và căng thẳng. Theo dự đoán của ông, rất có thể trong vài ngày tới giá sẽ có thể giảm nhẹ đôi chút sau đó sẽ lại tăng.
Trong khi đó, ông Lăng Văn Hai cho rằng, nếu vàng thế giới đã đạt ngưỡng trên 700 USD/ounce thì có lẽ vàng sẽ còn tăng trong thời gian tới.
Cũng trong sáng nay, giá USD trên thị trường tự do vẫn ở mức cao so với giá niêm yết của ngân hàng. Cụ thể, giá USD niêm yết sáng 12/5 tại Ngân hàng Ngoại thương (VCB) là 15.915 đồng/USD - 15.981 đồng/USD (mua - bán). Tuy nhiên, ngoài thị trường chợ đen vẫn ở mức 16.450 - 16.600 đồng/USD. Chủ một tiệm kinh doanh vàng ở chợ Thái Bình (TP HCM) cho biết, giá đô la bán ra sáng nay là 16.450 đồng/USD, muốn mua với số lượng lớn đều được đáp ứng. Tuy nhiên, theo chủ cửa tiệm này trong những ngày qua giá USD đã hạ mà chỉ có người hỏi và rất ít khách hàng đến mua.
Giá đô la trên thị trường tự do khu vực TP HCM mỗi nơi một khác. Tại một quầy thu đổi ngoại tệ trên đường Lê Thánh Tôn - khu vực chợ Bến Thành được hét lên với giá 16.600 đồng/USD. Tuy nhiên, khi khách đến hỏi mua chủ quầy mới đưa ra giá bán không niêm yết mà thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Trong khi đó thị trường USD tự do ở Hà Nội đã hạ sốt so với vài ngày trước. Trên phố Hà Trung, chỉ có cửa hàng Quốc Trinh là vẫn đông khách, song không chen chúc xô đẩy nhau để mua đô như mấy ngày vừa qua. Giá USD trên thị trường hiện dao động trong khoảng 16.200-16.500 đồng/USD. |
Nguyễn Thùy - Hà Vy