Cuộc sống ở thành phố rất dễ khiến cho chúng ta trở nên chậm chạp và lười biếng vì mọi thứ tiện nghi được trang bị đầy đủ và một phần vì môi trường ô nhiễm khói bụi. Vận động bằng các môn thể thao là một điều vô cùng cần thiết để giúp ta cân bằng lại sức khỏe và giúp ta có một cuộc sống lành mạnh hơn. Chính vì vậy từ nhỏ tôi đã cho con trai tiếp xúc với nhiều môn thể thao để cháu vừa được vận động, vừa lựa chọn được môn thể thao ưa thích nhất.
Đến khi lớn hơn một chút, cháu lợi thế hơn các bạn cùng chang lứa ở chỗ biết chơi nhiều môn thể thao, qua đó tính hòa đồng ở giữa đám đông cũng tăng cao hơn. Con tôi hay ra công viên gần nhà chơi patin, cháu thích môn này vì không phải phụ thuộc vào người khác vì có thể chơi một mình mà dụng cụ để chơi cũng đơn giản, đó là chỉ cần một đôi giày trượt patin là đủ.
Nhờ chăm chỉ chơi thể thao và ít tiếp xúc với game online đã giúp con tôi tự tạo được một thói quen có ích cho bản thân. Tôi thường nhắc nhở cháu uống 2 đến 3 ly sữa tươi một ngày, cùng với hạn chế ăn uống nhiều dầu mỡ và các món đồ ăn vặt vỉa hè. Tôi khuyên khích cháu tự tìm hiểu các món ăn tốt cho sức khỏe vừa để cháu tự lập, vừa giúp cháu lựa chọn được món ăn ưa thích nhất cho mình.
Ba luôn mong muốn con trai ba tự tin đứng trên đôi chân của mình để ngày càng trưởng thành hơn, mọi thứ ba làm đều mong một tương lai tươi sáng cho con!
Nguyễn Ngọc Long