
Nồng độ cồn trong máu của bé rất cao, tương đương với khoảng 5 lần giới hạn nồng độ cho phép ở người lớn khi lái xe.
Bé được chuyển đến Bệnh viện McCormick cấp cứu khi người giữ trẻ thấy cháu có biểu hiện khó thở. Tại đây, các bác sĩ ngửi thấy mùi rượu và yêu cầu làm xét nghiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Theo các bác sĩ, bé bị ngộ độc rượu và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Những trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc rượu như trên rất hiếm. Cơ thể trẻ sơ sinh thường chuyển hóa rượu nhanh hơn người lớn. Triệu chứng bao gồm khó thở, giảm vận động và co giật. Một vài nghiên cứu còn chỉ ra nguy cơ đường trong máu thấp.
Bé phải nằm viện điều trị trong vài tháng. Các bác sĩ vẫn lo ngại ngộ độc rượu sẽ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Ảnh hưởng lâu dài của rượu đối với sức khỏe của trẻ nhỏ hiện chưa rõ ràng, tuy nhiên khó thở có thể khiến não trẻ bị thiếu ôxy, dễ dẫn đến tổn thương não.
Phương Trang (theo Foxnews)